Sinh viên Hà Nội hân hoan khi chính thức quay lại giảng đường

Sau thời gian dài học trực tuyến, hôm nay (14/2) sinh viên tại nhiều trường đại học hào hứng quay lại giảng đường để học trực tiếp.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng tải kế hoạch đón sinh viên và dạy học trực tiếp từ ngày 14/2. Theo lộ trình, 100% sinh viên sẽ trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất vào ngày 28/2.

Ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: "Nhà trường khuyến nghị sinh viên trở lại trường học trực tiếp đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Đối với những sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi, trường sẽ liên hệ với các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ sinh viên được tiêm ngay trong tuần đầu trở lại trường học. 

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có phương án phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ bên ngoài, ở trong ký túc xá. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch học bù, tổ chức thi cho sinh viên thuộc diện F0, F1; không thu thêm học phí, lệ phí…".

Tương tự, Trường đại học Kinh tế quốc dân đón sinh viên trở lại trường học tập trung từ ngày 14/2. Theo thông tin từ nhà trường, sinh viên khi quay lại học trực tiếp cần đã hoàn thành 2 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19. 

Đặc biệt những sinh viên đến từ các tỉnh, TP khác cần có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ. 

Việc học tập cho sinh viên cũng chia theo lộ trình khác nhau: thời gian 3-4 tuần đầu, sinh viên năm thứ nhất học quân sự, số còn lại đến trường học tập trung. Sau khoảng thời gian này, toàn bộ sinh viên sẽ học trực tiếp.

Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải cũng đón sinh viên trở lại trường từ ngày 14/2. Nhà trường cũng ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên năm thứ nhất và sinh viên năm cuối.

Sinh viên được chia không quá 25 em/lớp. Sinh viên còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, dự kiến toàn bộ sinh viên học trực tiếp từ ngày 28-2.

Trong khi đó, ngày 14/2, Trường đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chỉ có 1.000 sinh viên trở lại trường để hoàn thành các nội dung thí nghiệm, thực hành, bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Theo ông Nguyễn Phong Điền - phó hiệu trưởng nhà trường, trường không có phương án cho sinh viên trở lại trường đồng loạt trong ngày 14/2 vì sinh viên vẫn còn thi online cho đến hết tháng 2. 

"Theo dự kiến, cuối tháng 2 hoặc từ đầu tháng 3/2022, nhà trường mới mở cửa đón toàn bộ sinh viên trở lại học tập bình thường", ông Điền nói.

{keywords}
Sinh viên trường Bách khoa Hà Nội quay lại giảng đường

Là sinh viên năm thứ hai của ĐH Quốc gia Hà Nội, nữ sinh Trần Thu Hà (Thái Bình) không giấu được sự sung sướng khi chính thức được quay lại giảng đường sau thời gian dài học trực tuyến.

“Em cảm thấy rất vui mừng vì được đến trường gặp bạn bè, thầy cô và “thoát” khỏi những ngày học trực tuyến.

Lợi thế của học trực tuyến là không phải đi lại, di chuyển nhiều, tiết kiệm thời gian nhưng chúng em lại không có nhiều cơ hội làm việc nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình, tranh luận. Học online quá lâu, em lo lắng kiến thức của một số môn học bị thiếu hụt do không có nhiều trải nghiệm thực tế.

Đến thời điểm này, việc trở lại trường là rất cần thiết vì khi học trực tiếp, kiến thức sẽ dễ nắm bắt hơn, việc trao đổi, tương tác với bạn bè, thầy cô cũng dễ dàng hơn.

Khi trở lại trường học trực tiếp, em dự định sẽ học thêm tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ, hỗ trợ cho công việc sau này của mình”, Hà tâm sự.

Cùng chung cảm xúc với Hà, nam sinh Nguyễn Thái Hưng (sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết, sau gần 10 tháng học online tại nhà, em rất mong được quay trở lại đúng nhịp sống sinh viên, được gặp bạn bè, thầy cô và được ngồi học tại giảng đường.

“Nếu học trực tiếp, chúng em có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng mềm, bản thân luôn năng động, sáng tạo và có nhiều trải nghiệm hơn.

Tuy nhiên, việc học online tại nhà lại không làm được những điều đó, việc giao tiếp khó khăn, đường truyền đôi lúc không đảm bảo, không có nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế, mỗi buổi học đều sẽ dán mắt vào màn hình để nghe và tiếp thu bài khá thụ động. Vì vậy, em mong ngày quay lại trường từ rất lâu rồi”, Thái Hưng nói.

Cũng trong hôm nay, trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 - 6 tại TP.HCM cũng được quay lại trường học trực tiếp sau gần 9 tháng đóng cửa trường học.

Ngoài việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch của ngành y tế, nhiều trường học tại TP HCM cũng có những phương án riêng, tạo lá chắn phòng dịch hiệu quả trong trường học, giúp học sinh yên tâm mỗi ngày đến trường.

Khi học sinh đi học trực tiếp, nhiều cơ sở giáo dục tại TP.HCM cũng cho biết sẽ tổ chức bán trú và hoạt động này cũng được các trường tổ chức cẩn trọng, kiểm soát chặt chẽ.

Cụ thể như chia đôi mỗi lớp khi ăn bán trú, yêu cầu và kiểm tra kỹ cơ sở sản xuất, cung cấp thức ăn phải bảo đảm đủ các tiêu chí theo quy định, đội ngũ phục vụ phải được tiêm đủ 3 mũi vắc-xin, làm sao để an toàn nhất cho các học sinh.

Hoàng Thanh

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Con chưa vào lớp 1, tôi đã mạnh tay 'đầu tư' chọn cô giáo chủ nhiệm

Trở về nhà sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, dù mệt nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là bốc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con: “Cô ơi, cô có nhà không chị mang ít đồ qua? Nhà cháu mới về quê, có ít rau quả sạch, ông bà gửi biếu cô”.

Từ quyết định 'quay xe' đến Huy chương Vàng Olympic quốc tế của nam sinh Bắc Giang

Theo đội tuyển Toán tới hết học kỳ I năm lớp 9, Trương Phi Hùng đã quyết định từ bỏ và thử sức với môn Vật lý. Sau những nỗ lực, nam sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) đã giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !