Siêu tàu sân bay Mỹ “trễ hẹn” 2 năm vẫn chưa sẵn sàng tham chiến

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, tàu sân bay có chi phí 13 tỉ USD của Hải quân Mỹ vẫn chưa sẵn sàng tham chiến do những vấn đề kỹ thuật, khiến cho quá trình chế tạo kéo dài thêm 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tàu USS Gerald R. Ford theo kế hoạch sẽ phải sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 9 tới, tuy nhiên ông Michael Gilmore, giám đốc bộ phận kiểm định và đánh giá khi tài quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống hỗ trợ cất cánh máy bay của tàu vẫn đang gặp trục trặc.

Siêu tàu sân bay Mỹ “trễ hẹn” 2 năm vẫn chưa sẵn sàng tham chiến - ảnh 1

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong một cuộc thử nghiệm trên biển.

Hải quân Mỹ cho biết, thời điểm bàn giao tàu có thể sẽ bị dời lại đến năm 2017, do tàu “tiếp tục gặp vấn đề trong việc hỗ trợ phóng và thu hồi máy bay, cũng như vận chuyển các loại vũ khí, điều phối không lưu và phòng vệ tàu”. Ông Gilmore cho biết những trục trặc này “ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu sân bay”.

Tàu Gerald R. Ford là tàu sân bay có chi phí lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Gilmore phát biểu rằng xưởng đóng tàu có thể sẽ phải thiết kế lại hệ thống hỗ trợ cất cánh và hạ cánh của tàu, khiến thời điểm tàu có thể tham chiến sẽ còn có thể phải lùi lại hơn nữa. Theo kế hoạch ban đầu, tàu đáng lẽ có thể đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 9/2014.

Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Lực lượng vũ trang Thượng viện Mỹ đã từng phát biểu vào đầu tháng này rằng việc tàu Ford vẫn chưa thể được đưa vào sử dụng là “không thể chấp nhận được” và “đáng lẽ có thể tránh được”.

“Chương trình tàu sân bay Gerald F. Ford là minh chứng cho thấy chúng ta phải thay đổi những thủ tục mua bán vũ khí chiến lược. Đã có quá nhiều lần quân đội Mỹ đã thực hiện những thương vụ không mang tính thực tế, đánh giá sai chi phí, nhiều hệ thống được thiết kế và sản xuất cùng lúc khiến nhiều vấn đề phát sinh”, ông McCain cho biết.

Tàu USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên được Mỹ thiết kế và sản xuất trong vòng 40 năm qua, và được trang bị các công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của Hải quân Mỹ. Trong tương lai sẽ có 3 tàu cùng chủng loại với Gerald Ford được chế tạo, và tổng chi phí sẽ vào khoảng 42 tỉ USD.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !