“Siêu phẩm” xe bọc thép VPK-Ural của Nga được khách hàng bí ẩn đặt mua?

Xe bọc thép của Nga sản xuất nổi tiếng về độ bền bỉ, chắc chắn cũng như khả năng di chuyển cơ động vượt qua mọi chướng ngại vật. Những chiếc xe này đã được xuất khẩu đi khắp thế giới.

RIA đưa tin, Giám đốc Công ty Công nghiệp quân sự (VPK) Alexander Krasovitskiy cho biết, xe bọc thép đa dụng VPK-Ural hiện còn đang trong giai đoạn thử nghiệm sơ bộ, mới đây công ty đã lần đầu tiên bán mẫu xe này cho khách hàng nước ngoài.

Xe bọc thép VPK-Ural do Nga chế tạo. (Ảnh tư liệu).

Được biết, VPK là nhà sản xuất xe quân sự bọc thép hàng đầu của Nga. Được thành lập vào năm 2006 có trụ sở tại Moscow. Các sản phẩm của VPK bao gồm các dòng xe bọc thép: BTR-82A, VPK-233136, VPK-3924, VPK-3927 ROL, và VPK-7829 Bumerang APC,…

Theo giám đốc công ty ông Krasovitskiy cho hay: “Xe bọc thép này đang trong giai đoạn thử nghiệm sơ bộ, tuy nhiên, chúng tôi đã bán được một chiếc cho khách hàng nước ngoài. Theo đơn đặt hàng, mẫu VPK-Ural này sẽ được chế tạo nhỏ hơn nguyên mẫu một chút, đủ để phục vụ cho đội xe gồm 8 người”. Điểm đến của đơn đặt hàng này không được ông Krasovitskiy tiết lộ.

Ông Krasovitsky cho biết thêm, xe bọc thép VPK-Ural được đồng bộ với một sản phẩm khác của công ty là dòng xe bọc thép Atlet, đồng thời xe VPK-Ural có giá thành rẻ hơn. Xe bọc thép Atlet thế hệ mới lắp đặt hệ thống bánh xe 4x4 và được thiết kế để vận chuyển người và hàng hóa quân sự với mức độ bảo vệ cần thiết, kéo rơ moóc, lắp đặt vũ khí, khí tài và thiết bị chuyên dụng.

 “Tính đồng bộ được đặc biệt chú ý. Nếu nhìn vào hai mẫu xe Atlet và VPK-Ural bạn sẽ thấy cửa trước và cửa sau của xe có thể hoán đổi cho nhau, cửa sổ bên phải và bên trái cũng có thể đổi chỗ cho nhau được. Tất cả cửa sổ ở hai bên sườn và trên cánh cửa xe đều có thể lắp đổi cho nhau. Hơn nữa cửa xe Atlet có thể lắp cho xe VPK-Ural”, ông Krasovitskiy nói.

Theo tài liệu của VPK, xe có trọng lượng 14,5 tấn được thiết kế cho 12 người. Xe được trang bị động cơ diesel YaMZ-536, đạt đến công suất 360 mã lực. Xe bọc thép VPK-Ural có khả năng tăng tốc lên đến 100 km/h. Với lớp vỏ chống mìn của loại xe này có thể chịu được sức nổ tương đương 6 kg TNT.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, Uzbekistan đã mua lô hàng lớn xe bọc thép Typhoon (K53949) của Nga, đợt chuyển giao các lô hàng này được bắt đầu ngay trong năm 2019.

“Hợp đồng cung cấp lô hàng với số lượng lớn xe bọc thép Typhoon trên nền tảng 4x4 (K53949) cho Uzbekistan đã được hai bên ký kết, việc giao hàng sẽ được khởi động ngay sau đó”, nguồn tin của VPK cho biết.  

Video: “Siêu phẩm” xe bọc thép VPK-Ural.

 
Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !