Sau tiêm kích J-20, Trung Quốc công bố xe tăng hiện đại

Tạp chí The Diplomat đưa tin, Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) đã lần đầu tiên công bố phiên bản xuất khẩu của xe tăng chiến đấu hạng nhẹ VT-5 tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2016.

Theo thông tin của tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, loại xe tăng mới có trọng lượng vào khoảng 33 đến 36 tấn, nhẹ hơn so với các xe tăng khác của Trung Quốc như ZTZ-96 (nặng 43 tấn). Nhiều khả năng nó sẽ được điều động cho các chiến dịch ở vùng núi, những nơi mà các loại xe tăng hạng nặng không thể hoạt động. Tương tự các loại xe tăng hạng nhẹ khác, VT-5 có thể sẽ đóng vai trò do thám và hỗ trợ bộ binh.

Sau tiêm kích J-20, Trung Quốc công bố xe tăng hiện đại - ảnh 1

Ảnh chụp hiếm hoi của xe tăng VT-5 do Trung Quốc chế tạo.

Một số nguồn tin cho biết, xe tăng được trang bị giáp làm từ chất liệu tổng hợp và giáp phản ứng nổ. Tạp chí IHS Jane’s viết: “Mẫu xe tăng xuất hiện ở Triển lãm Chu Hải được lắp đặt giáp chấn song ở hai bên tháp pháo và thân xe. Nó cho phép xe tăng có thể chống chịu tốt hơn trước các loại súng chống tăng cũng như các loại đầu đạn gây nổ của đối phương”.

Sau tiêm kích J-20, Trung Quốc công bố xe tăng hiện đại - ảnh 2

Xe tăng được trang bị một khẩu pháo có cỡ nòng 105mm có ống dẫn nhiệt và lỗ thoát khói. Giống như pháo của các loại xe tăng khác, pháo của VT-5 được cho là có thể bắn các loại tên lửa chống tăng bên cạnh các đạn pháo xuyên phá và đạn nổ. Thêm vào đó, VT-5 được lắp đặt một hệ thống ngắm bắn hiện đại và có thiết bị nạp đạn pháo tự động.

VT-5 được coi là một phiên bản của xe tăng hạng nhẹ ZTQ, có ảnh chụp được đăng tải lần đầu tiên vào năm 2010. Thông tin về ZTQ hiện rất ít và vẫn chưa rõ loại xe tăng này sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội hay không. VT-5 nhiều khả năng sẽ được bố trí ở vùng biên giới phía Tây đất nước, trong đó bao gồm Tây Tạng. Hiện vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiều chiếc VT-5 được sản xuất, có nguồn tin khẳng định rằng Trung Quốc muốn có 300 chiếc.

Trung Quốc hiện cũng đang sản xuất một phiên bản mới của xe tăng ZTZ-96, mang tên ZTZ-96B. Loại xe tăng mới này đã tham gia vào Hội thao Quân sự Quốc tế (IAG) do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức gần thủ đô Moscow vào mùa hè vừa qua. Dòng xe tăng 96 này hiện là nòng cốt của lực lượng xe tăng của Trung Quốc, khi nước này hiện đang có hơn 2.500 xe tăng loại này đang được sử dụng.

VT-5 được nhiều chuyên gia cho là một phiên bản có kích thước nhỏ hơn của xe tăng VT-4. Loại xe tăng này được chế tạo dựa trên T-72 do Liên Xô sản xuất, và được trang bị một khẩu pháo 125mm. So với VT-4, VT-5 sẽ có lớp giáp mỏng hơn, động cơ công suất thấp hơn và sức công phá của pháo yếu hơn.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !