Sau sinh mổ bao nhiêu tháng nên có bầu lại

Nhiều bà mẹ sau khi sinh con bằng phương pháp sinh mổ chỉ được hơn 1 năm đã mang bầu. Theo các chuyên gia y tế việc mang bầu trước hai năm sau sinh mổ phải được giám sát rất chặt chẽ của bác sĩ vì những nguy cơ có thể xảy ra.

Hốt hoảng vì mang bầu trong cữ

Chị Nguyễn Thúy Hằng trú tại Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vợ chồng chị kế hoạch hai năm nữa mới sinh con nhưng lại bị “nhỡ”. Việc “nhỡ” này khiến vợ chồng chị mất ăn mất ngủ vì chị Hằng mới sinh con bằng phương pháp sinh mổ được gần 1 năm. Chị Hằng lo có thể bục vết mổ, sức khỏe của hai mẹ con đều nguy hiểm.

Nhớ lại lần sinh trước, chị Bùi Thị Liễu trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng vì chị phải mổ cấp cứu. Sau mổ được vài tháng, chị lại có bầu ngoài ý muốn. Lúc đó đang ở trong cữ cho con bú, chị lại phải bỏ thai vì vết mổ chưa được 1 năm khi sinh sẽ nguy hiểm. Bỏ thai chưa được bao lâu, nay chị Liễu lại có thai lại.

Sau sinh mổ bao nhiêu tháng nên có bầu lại - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Vẻ mặt đau khổ, chị cho biết: “Mọi lần em căn rất chuẩn, từ sau khi sinh con chu kỳ không đều nên không biết lối nào mà căn thành ra hay bị nhỡ”. Sau khi vợ chồng bàn tính và được bác sĩ tư vấn kỹ, chị Liễu quyết định để thai lại. Từ giờ tới lúc chị sinh cháu thứ hai thời gian mổ thai là 20 tháng nhưng chị vẫn hi vọng có thể giữ được con mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con.

Chị Lã Thị Hương trú tại thành phố Ninh Bình tâm sự, chị mổ sinh khi sinh con đầu, nhưng chưa được 3 tháng thì cháu qua đời vì bị viêm phổi. Vợ chồng chị muốn sinh thêm con luôn để gia đình có tiếng trẻ thơ vơi bớt nỗi đau mất con. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên chị không nên sinh ngay mà chờ qua 2 năm để sức khỏe hồi phục, vết mổ đẻ lành. Chị Hương rất sốt ruột. “Em đã mổ sinh một lần, giờ không biết có thể sinh thêm được hai lần nữa không. Nếu chỉ mổ được 1 lần nữa thôi, gia đình em chỉ có một con thì buồn lắm”.

Trước hai năm cần theo dõi kỹ

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – phòng khám sản khoa Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, bà gặp nhiều trường hợp chị em phụ nữ có câu hỏi như thế. Bà Dung cho biết thường thì phụ nữ sau sinh mổ được bác sĩ khuyến cáo nên có thai lại sau 2 năm. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng giữ được khoảng thời gian đó vì rất nhiều cặp vợ chồng bị “nhỡ”.

Sinh mổ là một cuộc đại phẫu với thao tác rạch một đường nhỏ ở phía bụng dưới và tử cung của người mẹ để lấy em bé ra được dễ dàng. 

Bác sĩ Dung giải thích phụ nữ sinh mổ cần có nhiều thời gian hơn so với sinh thường để cổ tử cung phục hồi lại trạng thái bình thường trước khi mang thai lần sau. Đặc biệt, khoảng thời gian dành cho việc phục hồi vết mổ trong tử cung rất dài. Nếu mang thai lần sau quá sớm, vết mổ bục ra là chuyện không thể tránh khỏi.

Việc mất máu trong khi sinh mổ cũng khá nhiều, vì vậy bạn cần nhiều thời gian để máu được phục hồi và lấy lại sức khỏe tốt nhất.

Ngoài ra, việc mang thai sau sinh mổ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, sức khỏe của người mẹ. Vì vậy, trước khi quyết định mang bầu tiếp bạn nên có cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để biết cơ thể cần bổ sung gì và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi chào đón em bé mới. 

Theo bác sĩ Dung các bác sĩ thường khuyến cáo chị em sinh mổ nên có thai lại sau hai năm. Nếu sau khi sinh mổ được 1 năm đã có thai trở lại thì cần được quản lý thai kỳ rất kỹ vì nguy cơ bục tử cung có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Với những trường hợp mổ đẻ nếu trong trường hợp đặc biệt buộc phải sinh con lần thứ 3, thai phụ cần được có chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt hơn so với những người khác. Đến kỳ sinh nở, các bác sĩ sẽ chỉ định mổ đẻ cho thai phụ sớm hơn thời gian chuyển dạ để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hương Linh

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !