Sau hàng loạt lỗi lớn nhỏ của F-35, Lầu Năm Góc gửi "tối hậu thư" đến hãng sản xuất

Mặc dù gặp nhiều vấn đề kỹ thuật, Lầu Năm Góc vẫn đồng ý mua về một loạt máy bay chiến đấu F-35. Song theo hãng thông tấn Sputnik (Nga), thỏa thuận này đang cho thấy sự rạn nứt giữa chính phủ Mỹ và hãng sản xuất Lockheed Martin.

Sau 8 đợt cung cấp máy bay F-35, Lockheed Martin và Lầu Năm Góc đã thống nhất một thỏa thuận trị giá 6,1 tỉ USD để mua về 57 chiếc F-35. Cụ thể, quân đội Mỹ sẽ có 42 chiếc F-35A, 13 F-35B và 2 F-35C. Song phía Lockheed tỏ ra không hài lòng với thỏa thuận này khi họ mong muốn một thỏa thuận có trị giá lớn hơn. "Chúng tôi thất vọng khi chính phủ đã đơn phương đưa ra hợp đồng cho đợt cung cấp F-35 lần thứ 9 này", phát ngôn viên hãng Lockheed Mike Rein cho biết.

Sau hàng loạt lỗi lớn nhỏ của F-35, Lầu Năm Góc gửi

Máy bay F-35 là phi cơ chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ.

"Trong vòng 18 tháng qua, Lockheed Martin đã đối thoại một cách chân thành để đạt được một thỏa thuận hợp lý và công bằng. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết của mình trong chương trình F-35 và sẽ phân tích những lựa chọn của mình".

Một nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ Mỹ không thỏa mãn với chi phí của mỗi máy bay F-35. "Giá của máy bay không cao, song vấn đề kỹ thuật của nó vẫn rất nhiều", người này cho biết.

Tháng trước, giám đốc điều hành Lockheed Marilyn Hewson phủ nhận việc đàm phán với Lầu Năm Góc đang gặp vấn đề và nói rằng đây là một hợp đồng lớn và "cần phải thực hiện một số bước đi cần thiết".

"Những vấn đề trong quá trình đàm phán thỏa thuận mua F-35 giữa Bộ Quốc phòng và hãng Lockheed Martin là rất đáng lo ngại", Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu. "Đây có thể coi là một dấu hiệu nữa của quy chế mua vũ khí còn nhiều bất cập của Hoa Kỳ cũng như những vấn đề của chương trình F-35".

Những bức xúc về máy bay F-35 là có cơ sở, khi chiếc phi cơ này đã gặp rất nhiều vấn đề kỹ thuật trong quá trình chế tạo, bao gồm động cơ, ghế thoát hiểm và hệ thống phần mềm của máy bay.

Lầu Năm Góc cũng đang xúc tiến nghiên cứu phát triển một loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Một số quan chức Mỹ đã đưa ra những ý tưởng khác nhau, một trong số đó là áp dụng công nghệ "vỏ máy bay thông minh", được lắp đặt hệ thống cảm biến và thiết bị điện tử. ĐIều này cho phép máy bay có trọng lượng nhẹ hơn và giảm sức cản không khí.

Cho đến nay chi phí của việc phát triển máy bay mới vẫn chưa được công bố, tuy nhiên nhiều người tin rằng nó cũng sẽ tiêu tốn nhiều ngân sách như F-35. Hiện vẫn chưa rõ hãng quốc phòng nào sẽ tham gia phát triển, tuy nhiên ứng cử viên sáng giá hiện tại là Northrop Grumman, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn của Lockheed.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !