Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân?

Sáng 9/8, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trường Cao đẳng nghề số 5 (Bộ Quốc phòng), Sở GTVT Đà Nẵng đã tổ chức sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô bằng máy vi tính thay cho hình thức thi trắc nghiệm trên giấy như trước đây.

Tăng tính công khai minh bạch

Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Nguyễn Xuân Ba cho hay, việc tổ chức sát hạch lý thuyết bằng máy vi tính để cấp giấy phép lái xe mô tô được Sở yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn triển khai kể từ ngày 1/8 nhằm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắt giao thông của Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định 513/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2012. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 1
Nhận dạng thí sinh trước khi vào phòng sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô bằng máy vi tính (Ảnh: HC)

Đến nay cả hai trung tâm sát hạch lái xe quốc gia trên địa bàn Đà Nẵng đều đã tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô bằng máy vi tính theo chương trình sát hạch 150 câu hỏi trắc nghiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trước đó, ngày 6/8, Trung tâm Sát hạch lái xe Đà Nẵng cũng đã tổ chức thi sát hạch cấp bằng lái xe mô tô theo hình thức này. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 2
Thí sinh kiểm tra hình ảnh, thông tin về mình trên máy vi tính

Theo ông Nguyễn Xuân Ba, việc tổ chức sát hạch lý thuyết bằng máy vi tính thể hiện tính khoa học hơn. Từ người đi học đến người tổ chức sát hạch, từ Sở GTVT đến các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch "chạy" theo guồng máy rất gọn, không phải rối rắm, mất nhiều thời gian như như dùng "khoá" để chấm bài thi trắc nghiệm như trước đây. Bây giờ thí sinh vừa thi xong là máy in ra kết quả đạt hay không đạt. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 3
Và tiến hành làm bài trắc nghiệm lý thuyết trên máy

"Đặc biệt, sát hạch lý thuyết bằng máy vi tính thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong việc sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô. Các phòng thi đều có camera theo dõi, truyền hình ảnh trực tiếp về phòng Hội đồng giám sát. Không có sát hạch viên hay bất kỳ người nào vào phòng thi để chỉ bài. Trước đây có thể có sát hạch viên đi lên đi xuống kiểm tra rồi tranh thủ "gà" bài nhưng bây giờ thì không còn vì có camera giám sát. Camera này không chỉ gắn kết về Sở mà còn gắn kết cả ra Bộ GTVT!" - ông Nguyễn Xuân Ba nói.

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 4
Camera bố trí trong phòng sát hạch lý thuyết...

Cả người học, người dạy đều phải tăng trách nhiệm

Theo Thượng tá Võ Công, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 5, để tổ chức sát hạch lý thuyết bằng máy vi tính buộc các cơ sở đào tạo cũng như các trung tâm sát hạch phải đầu tư thêm cơ sở vật chất khá tốn kém, trong khi học phí vẫn giữ nguyên mức 15.000 đồng/người và lệ phí sát hạch vẫn giữ nguyên 90.000 đồng/người như trước. Song bù lại việc sát hạch bằng hình thức này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và học lái xe mô tô lên rất nhiều. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 5
ghi lại mọi diễn biến trong phòng thi...

"Trước đây thi bằng 50 bộ đề được lập từ 150 câu hỏi trắc nghiệm của Tổng cục Đường bộ thì người học có thể học tủ, học vẹt để đối phó. Nhưng với hình thức thi bằng máy vi tính, từ 150 câu hỏi máy sẽ "xóc" ngẫu nhiên cho ra hàng ngàn đề thi khác nhau, mỗi đề có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi lại có 1 - 2, thậm chí 3 ý đúng chứ không chỉ 1 ý đúng như trước. Người học nếu không nắm vững cơ bản về luật thì không thể nào thi được. Từ đó mà buộc người học phải nâng cao trách nhiệm khi học" - Thượng tá Võ Công nói. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 6
và truyền hình ảnh về màn hình...

Ông Mai Phước Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô – mô tô Đà Nẵng STC (có học viên sát hạch ngày 6/8) cho biết thêm: “Qua việc đào tạo, ôn luyện lý thuyết bằng máy vi tính và quy định của Sở GTVT về xử lý các cơ sở đào tạo lái xe có học viên thi điểm kém, công tác quản lý đào tạo được cải cách triệt để. Cơ sở đào tạo phải thay đổi hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo, giáo viên phải cập nhật thông tin, biên soạn giáo án để đáp ứng cách đào tạo mới. Từ đó mà chất lượng đào tạo, sát hạch tăng rõ rệt". 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 7
...được đặt trong phòng của Hội đồng giám sát để theo dõi

Không muốn "dân quê" có giấy phép lái xe?

Tuy nhiên không phải bất cứ học viên nào dự sát hạch lý thuyết bằng máy vi tính cũng tỏ ra hào hứng với hình thức thi này, nhất là những người không biết sử dụng máy vi tính (dù việc làm bài trên máy vi tính chỉ đòi hỏi những kỹ năng, thao tác khá đơn giản). Đơn cử ông Lê Văn H. (48 tuổi, hành nghề xe ôm, từ xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang xuống dự thi) tỏ ra khá bức xúc sau khi từ phòng thi bước ra. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 8
Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Nguyễn Xuân Ba trực tiếp kiểm tra việc tổ chức sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô trên máy vi tính

"Dân quê tôi suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mấy ai biết cái máy vi tính là chi. Giờ mấy ổng bày ra thi bằng máy vi tính chắc là muốn mấy người nhà quê không ai có giấy phép lái xe hết. Làm nông không đủ sống, tui xuống phố chạy xe ôm thì phải có cái giấy phép lái xe. Nhưng thi cử kiểu này, không lấy được giấy phép lái xe thì lấy chi mà kiếm cơm đây?" - ông Lê Văn H. nói. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 9
Lực lượng bảo vệ và giám sát bên ngoài phòng sát hạch

Ông Nguyễn Xuân Ba cho hay, theo quy định của Bộ GTVT thì các đô thị loại 2 trở lên đều phải tổ chức sát hạch lý thuyết cấp bằng lái xe mô tô bằng máy vi tính. Tuy nhiên không phải toàn dân sống trong các đô thị này đều đã được phổ cập khả năng sử dụng máy vi tính. Đặc biệt, số người 45 tuổi trở lên chưa có giấy phép lái xe còn khá nhiều, trong đó có rất nhiều người không biết sử dụng máy vi tính. Bên cạnh đó còn một bộ phận không nhỏ người dân có trình độ văn hoá ở mức thấp nên việc sử dụng máy vi tính làm bài thi lý thuyết rất khó khăn cho họ. 

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 10
Sau khi hoàn thành sát hạch lý thuyết, các học viên chuyển sang sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu phương pháp phân loại đối tượng dự sát hạch lái xe mô tô. Đối tượng thuộc dạng nào có thể tổ chức sát hạch trên máy, đối tượng nào thì sát hạch trên giấy. Việc sát hạch trên giấy theo tinh thần chung là cố gắng loại bỏ, nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn thì còn phải nghiên cứu điều kiện xã hội chứ không phải làm theo ý mình nhiều quá sẽ bất lợi cho người dân, rất thiệt cho họ. Tuy nhiên vấn đề này phải báo cáo Bộ GTVT để có định hướng có tổ chức sát hạch song hành hai hình thức hay không? Trên cơ sở đó sẽ thực hiện sau, còn bây giờ thì phải sát hạch trên máy theo quy định!" - ông Nguyễn Xuân Ba nói.

Ngoài ra Đà Nẵng cũng sẽ báo cáo Bộ GTVT về quy định thời gian đào tạo lái xe mô tô cho 1 học viên là 10 giờ, nhưng chừng đó chỉ mới đủ truyền đạt lý thuyết và kỹ năng lái xe trong hình chứ chưa tính đến chuyện dạy cho học viên biết sử dụng máy tính để làm bài thi lý thuyết. Muốn làm được việc đó, các cơ sở đào tạo thường phải mất 15 - 20 giờ cho mỗi học viên.

Sát hạch lý thuyết bằng máy tính: Chơi khó nông dân? - ảnh 11
Đại tá Nguyễn Hữu Hoàng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 5 (Bộ Quốc phòng) nhận xét về công tác quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe ở Đà Nẵng

"Tôi không biết Đà Nẵng có phải là nơi đầu tiên trong cả nước tổ chức sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô bằng máy vi tính hay không, nhưng theo dõi thông tin trên báo chí thì tôi thấy hình như chưa có nơi nào làm.

Ngoài cơ sở chính ở Đà Nẵng, trường của tôi có 4 chi nhánh tại Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai và Đăk Lăk đều có trung tâm đào tạo lái xe. Nhưng đi các trung tâm đó tôi thấy công tác quản lý sát hạch ở Đà Nẵng đúng là gương mẫu nhất. Phần mềm cũng đi đầu, rồi máy móc, thiết bị lỗi... suốt ngày chúng tôi phải khắc phục theo yêu cầu của Sở. Mấy ổng toàn "chơi khó" tôi!!!"

(Đại tá Nguyễn Hữu Hoàng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng)

HẢI CHÂU

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !