Cho đến thời điểm hiện tại, chị Lê Thị Khánh Ngà vẫn nằm trong phòng khám cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, thai nhi chết lưu vẫn trong bụng mẹ.
Thai phụ Lê Thị Khánh Ngà vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Bác sĩ Phạm Xuân Anh - Phó Giám đốc BV Đa khoa Hà Tĩnh cho biết trong tối 5/10, thai phụ, nạn nhân vụ xe điên đâm, bị kéo lê hàng chục mét rồi bỏ chạy tại Hà Tĩnh tối 4/10, đã được chuyển ra Hà Nội để cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe đang rất yếu nên thai nhi chết lưu trong bụng vẫn chưa được lấy ra.
Khi đưa ra Hà Nội cấp cứu, tình hình sức khỏe của chị Nga đủ đáp ứng cho việc chuyển tuyến – bác sĩ Anh cho biết. Lúc đó, chị Ngà vẫn phải duy trì sự sống bằng thở máy và đặc biệt cái thai trong bụng bệnh nhân đã mất.
Trước khi ra Hà Nội các chỉ số của chị Ngà đã ổn định nên bác sĩ chuyển tuyến để chị Ngà có thể được điều trị sâu hơn đúng chuyên khoa.
Trưa ngày 6/10/2014, chồng chị Ngà cho biết tình hình sức khỏe của chị Ngà vẫn được các bác sĩ theo dõi. Cho đến thời điểm này, chị Ngà vẫn có thể nói chuyện với người thân. Tuy nhiên, kết quả khám chẩn đoán từ Bệnh viện Việt Đức chưa có nên gia đình không thể cung cấp cho báo chí.
Chị Ngà vẫn đang được xem xét để chuyển xuống khoa điều trị.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Hà – Phó trưởng khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết thai chết lưu trong người nạn nhân bị tai nạn nếu chưa bị vỡ ối thì không nguy hiểm tới tính mạng người mẹ. Nếu thai bị vỡ ối có thể gây nhiễm trùng, băng huyết và các tai biến sản khoa khác.
Trong điều kiện trường hợp sản phụ bị lưu thai do tai nạn giao thông, bác sĩ Hà khuyên gia đình nên bình tĩnh để có thể đưa ra biện pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Nếu chỉ sử dụng biện pháp mổ để lấy thai không an toàn vì làm phẫu thuật là phương pháp cuối cùng mà các bác sĩ có thể can thiệp để lấy thai.
Thai chết lưu trên 6 tháng, thai sẽ bị teo đi và theo quy luật của tự nhiên sản phụ vẫn lên cơn co tử cung và đẻ thường. Bác sĩ Hà cho biết với trường hợp của chị Ngà không nên quá lo lắng, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức sẽ hội chẩn để đưa ra biện pháp tốt nhất cho nạn nhân.
Còn ở trường hợp thai chết lưu do bị ngộ độc thai nghén, bị lão hóa bánh nhau… ảnh hưởng của thai chết lưu đối với người mẹ không quá nguy hiểm.
Tâm lý thai chết lưu thường gây nên cảm giác sợ hãi ở người mẹ và mọi người trong gia đình, vì bị ám ảnh bởi việc đang mang một xác chết trong bụng. Nếu chưa có biến chứng như cạn ối, vỡ ối, thì thai nhi bị chết đó không gây nên mối nguy hiểm gì cho sức khỏe và tính mạng của người mẹ.
Nếu thai chết lưu trong trường hợp còn quá non tháng (1 - 2 tháng) có thể tự tiêu biến đi. Nhiều khi chính bà mẹ cũng không biết mình đã có thai và thai đã chết lưu. Nếu thai đã lớn thì sẽ dẫn đến sẩy thai (thai được từ 3 - 6 tháng), hoặc đẻ (thai trên 6 tháng) ra ngoài nhưng đã chết từ trong bụng mẹ.
Thời hạn từ khi thai chết đến lúc sẩy hoặc đẻ ở mỗi người một khác. Thông thường, thai chết ở tuổi thai càng lớn thì thời gian lưu lại trong buồng tử cung càng ngắn.
Quá trình sẩy hoặc đẻ của thai chết lưu diễn biến như các ca sẩy hoặc đẻ bình thường, nhưng thời gian dọa sẩy và chuyển dạ đẻ thường dài hơn và máu có thể ra nhiều hơn. Và cũng phải có các cơn co bóp của dạ con gây đau, cổ dạ con phải mở hết thì thai mới có thể ra được.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.