Sàm sỡ hàng xóm, bị chém trọng thương: 2 tình huống pháp lý với mẹ bỉm sữa

Nếu Lâm Thị Bích N. gọi điện cho Ngô Thái T chỉ kể lại sự việc bị sàm sỡ, mà không xúi giục T thực hiện hành vi phạm tội, thì không phải chịu trách nhiệm, ngược lại nếu có xúi giục, N. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệu tập 4 người gồm: Lâm Thị Bích N. (SN 2002), Nguyễn Ngọc Gia B. (SN 2008), Nguyễn Thái T. (SN 2006) và Ngô Thái T. (SN 2007, cùng ngụ TP Bạc Liêu) đến làm việc về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/8, chị N. đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ ở phường 1 (TP Bạc Liêu) thì bị hàng xóm tên P. sàm sỡ. Sau khi ông P. về phòng, chị N. đã điện thoại cho Ngô Thái T. kể lại sự việc.

Bực tức, Ngô Thái T. rủ Nguyễn Ngọc Gia B. và Nguyễn Thái T. mang 2 dao tự chế tìm ông P. Đến nơi, Ngô Thái T. và Nguyễn Ngọc Gia B. dùng dao chém ông P. bị thương nặng. Thấy người dân xung quanh tri hô, các đối tượng lên xe tẩu thoát. Sau khi được cấp cứu, ông P đã qua cơn nguy kịch...

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích: “Với hành vi dùng dao chém ông P. bị thương nặng thì Nguyễn Ngọc Gia B. và Ngô Thái T. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Cố ý gây thương tích'' quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự (BLHS).

Ngô Thái T. sinh năm 2007 nên thuộc nhóm đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo quy định tại Điều 12 BLHS hiện hành thì nhóm đối tượng này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 7- 15 năm tù) và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 15 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Theo đó, tuỳ vào mức độ tổn thương cơ thể của ông P mà đối tượng trên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3, 4, 5, 6 Điều 134 BLHS. Căn cứ để đánh giá mức độ thương tích là kết quả giám định pháp y theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/08/2019 quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần”.

{keywords}
Luật sư Hoàng Tùng 

“Trong trường hợp Nguyễn Ngọc Gia B. (SN 2008) chưa qua sinh nhật thứ 14 tính tại thời điểm phạm tội thì có thể đối tượng này sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội của mình.

Trường hợp đối tượng này đã qua sinh nhật thứ 14 tính tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tương tự như Ngô Thái T.”, luật sư Hoàng Tùng nói thêm.

Còn với đối tượng Nguyễn Thái T. (SN 2006), luật sư cho rằng, đối tượng này có thể là đồng phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Cố ý gây thương tích'' theo Điều 134 BLHS với vai trò là người giúp sức.

Đối tượng này có thể đã thực hiện hành vi tạo ra những điều kiện cho Nguyễn Ngọc Gia B. và Ngô Thái T. thực hiện hành vi phạm tội. Những điều kiện đó có thể có tính vật chất hoặc có tính tinh thần.

Pháp luật hình sự quy định rõ, giúp sức về vật chất có thể là cung cấp công cụ, phương tiện hoặc khắc phục những trở ngại… để tạo điều kiện cho người thực hành thực hiện tội phạm được dễ dàng, thuận lợi hơn.

Giúp sức về tinh thần có thể là những hành vi cung cấp những gì tuy không có tính vật chất nhưng cũng tạo cho người thực hành điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện tội phạm như chỉ dẫn, góp ý kiến, cung cấp tình hình….

Về mẹ bỉm sữa Lâm Thị Bích N., theo quan điểm của luật sư Hoàng Tùng, N. sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như có kết luận của cơ quan điều tra cho rằng Lâm Thị Bích N. gọi điện cho Ngô Thái T chỉ để kể lại sự việc và không biết gì việc Nguyễn Ngọc Gia B. và Ngô Thái T. sẽ thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Lâm Thị Bích N. có thể là đồng phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Cố ý gây thương tích'' quy định tại Điều 134 BLHS nếu khi gọi điện kể lại sự việc N. đồng thời xúi giục Ngô Thái T. thực hiện hành vi phạm tội.

Sông Yên

 

Cầu Vàng - sức hút của một biểu tượng du lịch

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) vừa tròn 5 năm tuổi. 5 năm trôi qua, công trình không chỉ duy trì được sức hấp dẫn mà còn trở thành một biểu tượng sáng tạo của du lịch Việt Nam.

Những trải nghiệm chất lừ không nên bỏ qua tại Đà Nẵng dịp 2/9

Với vô vàn trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là show trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực độc đáo tại Sun World Ba Na Hills, kỳ nghỉ lễ 2/9 này, Đà Nẵng vẫn nằm trong top điểm đến lý tưởng.

Quy tụ dàn sao khủng, FWD Music Fest 2023 sẽ ‘cực cháy’

Ngày 9/9, FWD Music Fest 2023 sẽ trở lại bùng nổ, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn FWD - 10 năm mang đến sự bảo vệ và truyền cảm hứng “sống đầy” tích cực đến 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường trên khắp châu Á.

5 trải nghiệm tâm linh độc đáo ở núi Bà Đen

Đảnh lễ trước báu vật của Phật giáo - xá lợi Phật Thích Ca - là một trong 5 trải nghiệm tâm linh thu hút du khách đến núi Bà Đen. Trong 7 tháng qua, nơi đây đã đón 3,7 du khách.

Nghe cuộc gọi giả danh công an, tiền tỷ của giáo viên, giáo sư 'ra đi' phút chốc

Giáo viên tiểu học lập tài khoản theo yêu cầu của kẻ giả danh công an, để rồi mất hơn 3 tỷ đồng. Vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Dubai để cấp cứu hành khách

Chuyến bay số hiệu VN50 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Heathrow (Anh) tới TP. HCM phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Dubai sau hơn 7 tiếng bay để cấp cứu hành khách.

Trâu ‘điên’ chạy khỏi lò mổ húc 5 người bị thương ở Bình Phước

Một con trâu đang chuẩn bị đưa đi mổ thịt thì bất ngờ sổng chuồng, tháo chạy trên đường rồi húc 5 người bị thương.

Cháy nhà ở Hòa Bình, 6 người thương vong

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm rạng sáng tại ngôi nhà ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng, thân còn ứa nhựa

Hơn 140 cây thông hàng chục năm tuổi, với đường kính 13-45cm trong rừng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị chặt hạ, nằm la liệt.

Lợn chết trương phình bị vứt la liệt đầu nguồn sông ở Hà Tĩnh

Nhiều con lợn chết được phát hiện nổi lềnh bềnh trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Do nắng nóng, xác lợn đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, khiến người dân bức xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !