S-300 bị tổn hại "danh dự", Nga "thách" Israel không kích Damascus một lần nữa

Quan chức Nga khẳng định, vừa qua Israel đã làm tổn hại “danh dự” của S-300 và tuyên bố Nga sẽ tăng cường thêm vũ khí phòng không và “Israel có thể thử lại lần nữa”.

Hệ thống S-300 của Syria ở Damascus được cho là “tàng hình” trước các cuộc không kích của Israel. Nguồn: Sohu

Sau khi Không quân Israel tiến hành không kích các mục tiêu gần thủ đô Damascus của Syria rạng sáng 20/11 vừa qua, truyền thông Israel và phương Tây những ngày sau đó đã đưa ra nhiều thông báo khẳng định, các tên lửa của Israel đã tiêu diệt thành công các mục tiêu lực lượng vũ trang Iran ở gần thủ đô Damascus mà không gặp phải sự đánh chặn của hệ thống S-300. Đồng thời, các cơ quan truyền thông này cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh, video cho thấy tên lửa của Israel tấn công chính xác mục tiêu.

Tuy nhiên, về phía Syria, đại diện Quân đội Syria tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng tên lửa để tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào Damascus từ trên không, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ thành công đa số các tên lửa này trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Các phương tiện truyền thông Nga cũng dẫn lời truyền thông Syria nói rằng lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ hàng chục tên lửa đất đối không, hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp cho Syria đã đóng vai trò hàng đầu, bắn hạ hầu hết các tên lửa tấn công vào Damascus.

Thông tin hai bên đưa ra có nhiều mâu thuẫn, đây cũng là vấn đề mà giới phân tích đặc biệt quan tâm, Syria đã triển khai tên lửa phòng không S-300 tiên tiến và đã đi vào hoạt động thực chiến, vậy tại sao các cuộc không kích của Israel vào thủ đô của Syria luôn thành công?

Thông tin về cuộc không kích được Israel và Syria thông báo có nhiều mâu thuẫn, đây là vấn đề giới phân tích quan tâm. Nguồn: Sohu

Ngày 23/11, giải thích về điều này, một số quan chức quân sự Nga cho biết, Nga đã bố trí ở Syria nhiều hệ thống phòng không hiện đại như Pantsir và Buk, Quân đội Israel đã biết rất rõ các thông số và hiệu suất của các hệ thống vũ khí này, thậm chí ngay cả trong trường hợp tiến hành ném bom cũng có thể “lẩn tránh” an toàn. Cuộc tấn công này xảy ra sau khi Syria đưa S-300 vào thực chiến, đây được coi là cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không Syria.

Các cuộc tấn công của Israel nằm ngoài phạm vi hỏa lực của hệ thống phòng không Syria. Khi hệ thống phòng không Syria tiến hành đánh chặn, các hệ thống vô tuyến điện trên các máy bay của Israel sẽ tiến hành ghi nhớ. Do vậy cuộc tấn công lần này của Israel chỉ mang tính thăm dò các nhược điểm của S-300.

Điều đáng nói là Quân đội Israel tuyên bố rằng tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu, nhưng S-300 đã không đánh chặn được những tên lửa này. Điều này có nghĩa là thông báo với toàn thế giới rằng vũ khí của Israel có thể tấn công các mục tiêu từ ngoài khu vực phòng thủ của S-300, những vũ khí này chính là “khắc tinh” của S-300, điều này sẽ có tác động tiêu cực rất nghiêm trọng đến xuất khẩu vũ khí do Nga sản xuất. Về vấn đề này, Moscow rất tức giận và khẳng định sẽ cung cấp thêm tên lửa phòng không S-300 cho Damascus và nếu cần, sẽ triển khai tên lửa phòng không S-400, “Israel có thể thử lại lần nữa”.

Quan chức Nga cho rằng Israel đã làm tổn hại “danh dự” của S-300 và thách thức Israel có thể thử không kích Damascus lần nữa. Nguồn: Sohu

Được biết, sáng sớm 20/11, Không quân Israel đã bất ngờ mở các cuộc không kích tấn công các mục tiêu của lực lượng vũ trang Iran gần Damascus. Các nhân chứng ở Damascus cho biết, Quân đội Israel đã phá hủy kho vũ khí thuộc về Iran, đồn quân sự và lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Ngoài ra, lực lượng Nga tại khu vực này cũng “vô tình” bị đánh bom, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Truyền thông Israel cũng thông báo, máy bay quân sự Israel bất ngờ tiến hành một cuộc không kích dữ dội, phá hủy chính xác mục tiêu của Iran ở Syria. Thủ tướng Netanyahu khẳng định “bất kể là ai, nếu có ý đồ gây tổn hại với Israel, đều phải trả giá”.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: căng thẳng tại Syria tình hình Syria Israel không kích Damascus Israel không kích Syria hệ thống phòng không S-300 hệ thống phòng không Nga

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !