"Rút kinh nghiệm" Ukraine, Ba Lan tăng cường huấn luyện dân quân

Chứng kiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và lo sợ bị Nga dòm ngó, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã quyết định tăng cường huấn luyện cho các nhóm tình nguyện bán quân sự, nhằm đối phó với khả năng bị xâm chiếm.

Reuters cho hay lâu nay, chính phủ Ba Lan đã không chú trọng tới công tác đào tạo cho các lực lượng dân sự phi tập trung nhưng trước mối lo ngại về sức mạnh của nước Nga, quân đội Ba Lan đã chuyển sang tập trung huấn luyện cho các nhóm tình nguyện.

Hiện nay, Ba Lan có khoảng 120 nhóm bán quân sự tình nguyện đang hoạt động với tổng số thành viên là 10.000 người. Hôm 20/3, 800 thành viên thuộc lực lượng tình nguyện ở Ba Lan đã tập trung ở Warsaw để tham gia một cuộc họp do Bộ Quốc phòng nước này tổ chức. Đây cũng là sự kiện lần đầu tiên đánh dấu chính phủ Ba Lan chính thức công nhận sự tồn tại của các nhóm tình nguyện bán quân sự.

Các nhóm quân tình nguyện ở Ba Lan đang được Bộ Quốc phòng nước này tập trung huấn luyện nhằm nâng cao năng lực chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết cơ quan này sẽ trả lương cho 2.500 người, đóng vai trò gây dựng lực lượng nòng cốt cho các đơn vị tình nguyện ở địa phương sẵn sàng tham gia chiến đấu khi chiến tranh bùng nổ.

Tướng Boguslaw Pacek, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ba Lan nói thêm theo kết quả điều tra trên toàn quốc, tổng số thành viên trong các nhóm tình nguyện hiện vào khoảng 10.000 người. Trong số 120 nhóm tình nguyện có những nhóm chỉ có 30 thành viên. Và trình độ chiến đấu của mỗi nhóm cũng khác nhau. Ngoài ra, nhờ hoạt động rải rác trên cả nước, ông Pacek cho rằng các nhóm tình nguyện sẽ trở thành phòng tuyến hữu ích cho hoạt động quốc phòng tại địa phương nếu không may xảy ra chiến sự.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan dự định triển khai chương trình huấn luyện thường xuyên và cung cấp vũ khí cũng như thiết bị quân sự cho các lực lượng tình nguyện trong thời gian tới.

Một giám đốc quản lý dự án mang tên Robert Przybyl (42 tuổi) cho biết ông đã quyết định tham gia một lực lượng dân sự sau khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại khu vực miền đông Ukraine hồi tháng Bảy năm ngoái, khiến 298 người thiệt mạng.

Ông Przybyl nhấn mạnh ông cảm thấy bị sốc về những gì đã xảy ra và bắt đầu lo lắng cho số phận của Ba Lan nếu như không may bị lực lượng quân sự nước ngoài tấn công.

Một số hình ảnh về quá trình huấn luyện các nhóm tình nguyện bán quân sự ở Ba Lan:

Học cách ngụy trang khi chiến đấu.

Huấn luyện chiến đấu đồng đội.

Luyện tập thể lực trong phòng tập.

Huấn luyện trong rừng sâu.

Học cách sử dụng các loại súng quân sự.

Không chỉ được huấn luyện kỹ năng chiến đấu, các nhóm bán quân sự còn được học cách sơ cứu.

Các nhóm tình nguyện được tham gia khóa huấn luyện đường dài.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !