Rộ tin tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ hạ thủy đúng Tết Nguyên đán

Theo National Interest, một số nguồn tin đã nói rằng tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo sẽ có chuyến đi đầu tiên trên vịnh Bột Hải sau khi Tết Âm lịch kết thúc.

Trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2017, một phát ngôn viên của Quân đội Trung Quốc đã được hỏi về tàu sân bay Type 002 do Trung Quốc chế tạo trong nước. Tuy nhiên, người này không nói rõ khoảng thời gian chính xác mà tàu này sẽ được thử nghiệm hoạt động trên biển.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Tàu Type 002 sẽ có hình dáng gần như giống hoàn toàn với tàu này.

Dù vậy, báo Global Times của Trung Quốc mới đây đưa tin rằng tàu Type 002 sẽ lần đầu tiên rời xưởng đóng tàu sau khi Tết Âm lịch kết thúc. Họ đã đưa ra một số ảnh chụp vào tháng 12/2017 làm bằng chứng. Trong hình, tháp chỉ huy của tàu sân bay đã được lắp đặt radar quét mạng pha, trong khi đó giàn giáo cũng đã được dỡ khỏi thân tàu.

Một chuyên gia quân sự đã bày tỏ quan điểm của mình rằng: “Tốc độ phát triển của tàu sân bay mới này là rất ấn tượng và tính từ khi bến tàu cạn dành cho tàu được bơm nước vào vào tháng 4 năm ngoái cho đến khi tàu bắt đầu được thử nghiệm vào tháng 2 tới, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 10 tháng”.

Trong một dòng tin nhắn trên trang mạng xã hội WeChat của hãng tin Tân Hoa Xã, tàu sân bay Type 002 giờ đây “đã sẵn sàng hoạt động” sau khi các bước cuối cùng được thực hiện trên boong tàu cũng như việc nhiệt độ trên vịnh Bột Hải đang tăng lên.

Trong khi đó, hãng tin Sina của Trung Quốc nói rằng hai tàu sân bay “thế hệ tiếp theo” của Trung Quốc thuộc dự án Type 003 được cho là sẽ không có dốc nghiêng ở mũi tàu, và thay vào đó là một hệ thống hỗ trợ cất cánh điện từ trường. Chúng sẽ được chế tạo tại các xưởng đóng tàu ở các thành phố Đại Liên và Thượng Hải (Trung Quốc).

Trước đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin, quá trình thiết kế tàu sân bay thế hệ tiếp theo đã hoàn tất và hệ thống hỗ trợ cất cánh cho máy bay mặc dù vận hành bằng hơi nước nhưng vẫn đủ sức để giúp các máy bay Trung Quốc cất cánh.

Được biết, các cuộc thử nghiệm hệ thống hỗ trợ cất cánh diễn ra “với hơn 1.000 lần cất cánh thành công”, qua đó quân đội Trung Quốc có thể bắt đầu nghiên cứu thêm các công nghệ quân sự trên biển mới để áp dụng cho tàu Type 003.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !