Reuters: Việt Nam sắp mua 12 tiêm kích Gripen hoặc Rafale

Theo Reuters, Phía Việt Nam đã thực hiện các cuộc đàm phán sơ bộ với tập đoàn Saab của Thụy Điển và Dassault của Pháp để mua sắm ít nhất 12 máy bay chiến đấu.
Reuters: Việt Nam sắp mua 12 tiêm kích Gripen hoặc Rafale - ảnh 1

Máy bay chiến đấu Rafale (Ảnh Minh họa)

Trong bản tin phát ngày 22/4/2016, hãng tin Reuters (Anh) cho rằng, bởi vì Trung Quốc ngày càng có những hành động quyết đoán hơn trên Biển Đông, nên các quốc gia Đông Nam Á sẽ đẩy nhanh hơn nỗ lực thay thế các đội máy bay chiến đấu lỗi thời và mở đường với các giao dịch nhiều tỷ USD có lợi cho nhiều tập đoàn sản xuất vũ khí lớn.

Cũng theo Reuters, mặc dù ngân sách quốc phòng của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á khá eo hẹp, tuy nhiên họ đang hết sức "bận rộn mua sắm" sau thời gian 5 năm tạm lắng. Nguồn tin cậy từ ngành công nghiệp quốc phòng và thân cận với các chính phủ cho biết rằng, trong những tháng tiếp theo có thể chứng kiến một số giao dịch nhiều tỷ USD đến từ Malaysia và Việt Nam.

Tại triển lãm vũ khí được tổ chức tại Kuala Lumpur tuần này sẽ thu hút đông đảo người mua và các nhà cung cấp vũ khí như Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ. Đây là sự kiện được tổ chức hai năm một lần, những người tham dự được cho là sẽ "náo nhiệt" hơn bao giờ hết.

Malaysia đang lên kế hoạch thay thế các máy bay chiến đấu MiG-29, sau nhiều năm bị trì hoãn. Kuala Lumpur có thể đặt mua đến 18 máy bay phản lực, một thỏa thuận có khả năng đạt trị giá hơn 2,5 tỷ USD, một nguồn tin đáng tin cậy từ ngành công nghiệp quốc phòng cho biết với Reuters.

Các tùy chọn khác bao gồm các loại máy bay chiến đấu như: Gripen của Saab, Typhoon của Eurofighter, Sukhoi Su-30 của Nga, và JF-17 của liên doanh Trung Quốc -Pakistan. Phía Pháp khá lạc quan về khả năng thắng thầu đối với dòng máy bay Rafales, nhưng các nhà thầu khác cũng có những hy vọng của họ.

"Chúng tôi đang hy vọng sẽ cung cấp cho Malaysia 9 máy bay Typhoon", John Brosnan, người đứng đầu tập đoàn BAE Systemscho biết.

Bộ Quốc phòng Malaysia đã không đưa ra bình luận nào về các cuộc đàm phán.

Reuters cho biết thêm Việt Nam, có thể cũng đang lựa chọn nhà cung cấp mới thay vì đối tác truyền thống là Nga nên Việt Nam sẽ là một trong số những khách hàng vũ khí tiếp theo của các tập đoàn sản xuất vũ khí phương Tây. 

Một số nguồn tin giấu tên cho biết, phía Việt Nam đã thực hiện các cuộc đàm phán sơ bộ với tập đoàn Saab của Thụy Điển và Dassault của Pháp để lên kế hoạch mua sắm ít nhất 12 máy bay chiến đấu. Thông tin này rò rỉ từ từ các quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng và một nguồn tin riêng biệt, quen thuộc trong các cuộc đàm phán với chính phủ cho biết.

Nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, Việt Nam cũng đang đàm phán với Moskva để trang bị vài chiếc tiêm kích Su-35. Trong khi đó các quan chức của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã từ chối bình luận về bất kỳ cuộc đàm phán nào với Việt Nam.

Các quan chức Việt Nam hiếm khi nhận xét về vấn đề mua sắm trang bị vũ khí, và không đưa ra bình luận nào về các câu hỏi của Reuters.

Hồ Trung Nghĩa (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !