Quảng Ninh: Hạ Long xây dựng thành công mô hình thành phố không khói thuốc

Sau gần 10 năm triển khai Đề án “Xây dựng Hạ Long- Thành phố du lịch không khói thuốc lá”, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của thành phố đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

TP Hạ Long đã xây dựng thành công môi trường không khói thuốc

Đặc biệt, ý thức của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên, hạn chế tình trạng hút thuốc trong nhà, nơi công cộng, bệnh viện, trường học và nhất là tại các nhà hàng, khách sạn…

Để có được những kết quả tích cực trên, công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương và các ngành, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện chu đáo. Hình thức tuyên truyền cũng được thành phố quan tâm triển khai sâu rộng, phong phú với từng đối tượng, như: tổ chức các buổi truyền thông, tọa đàm, trao đổi về tác hại cũng như cách phòng chống tác hại của thuốc lá gây ra đối với sức khỏe của con người cho các học sinh, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt đối với các nhân viên tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố đã tổ chức được 14 buổi truyền thông về tác tại của thuốc lá cho trên 7.000 học sinh, công nhân, phát trên 120 bản tin trên các phương tiện truyền thông, 10 buổi tuyên truyền lưu động cho người dân về tác hại của thuốc lá.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ không thuốc lá năm 2018, ngày 25/5/2018, thành phố đã tổ chức buổi mít tinh với chủ đề “thuốc lá và bệnh tim mạch” với 550 người nghe. Nội dung  truyền thông tập trung vào Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013, Một số điều trong Nghị định 176/NĐ - CP về qui định xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế, trong đó có phòng chống tác hại thuốc lá, Một số bệnh liên quan đến khói thuốc lá. Thành phố còn quan tâm cấp phát 50 đĩa CD nội dung bài hát TP Hạ Long không khói thuốc và nội dung tuyên truyền khác cho các bệnh viện, cơ quan, trường học, cấp phát 18.000 tờ rơi có nội dung và hình ảnh cảnh báo về những bệnh mắc phải do thói quen sử dụng hút thuốc lá, trên 300 tập tài liệu luật và các văn bản liên quan về phòng chống tác hại thuốc lá...

Cùng với công tác tuyên truyền, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng nội quy, quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc, có biện pháp chế tài để thực thi có hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về cấm hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tới cơ quan, đoàn thể, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Ngoài ra, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá cũng được thành phố thực hiện thường xuyên. Qua đó, đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng vi phạm quy định “cấm hút thuốc lá”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc tích cực các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đến nay ý thức của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt. Theo kết quả khảo sát của Phòng Y tế thành phố, nếu như khi mới bắt đầu triển khai chương trình “Xây dựng Hạ Long - Thành phố du lịch không khói thuốc lá” chỉ mới có 49,5% người dân hiểu và tự nguyện thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá, thì nay đã tăng lên trên 90%. Đặc biệt, qua kiểm tra hiện nay 100% các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học và 90% các khách sạn, nhà hàng đã thực hiện quy định cấm hút thuốc lá. Tại các khu du lịch, khu công viên tình trạng hút thuốc lá đã giảm rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Len, Trưởng Phòng Y tế TP Hạ Long, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được tác hại của khói thuốc lá, từ đó nói không với thuốc lá.

P.V

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !