Quảng Bình: Phạt hành chính cô giáo tát học sinh 6 tuổi gây chấn động não

Cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã thi hành kỷ luật và xử phạt hành chính đối với cô giáo Lê Thị Hải (41 tuổi) giáo viên trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) do liên quan đến vụ việc tát học sinh lớp 1.1 bị chấn động sọ não vào ngày 28/12/2018.

Theo đó, căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức và Thông báo của công an huyện Lệ Thủy; Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy đã ra quyết định kỷ luật cô Lê Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1 bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Nhà trường xác định cô Lê Thị Hải đã không tuân thủ quy trình, quy định, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp nhà giáo gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian chịu hình thức kỷ luật, cô Hải vẫn đứng lớp giảng dạy học sinh bình thường.

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy.

Ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, “quyết định kỷ luật căn cứ trên bản kiểm điểm của cô Hải, kết luận xử lý của công an huyện Lệ Thủy. Qua điều tra, công an xác nhận hành vi tát học sinh của cô Hải không có dấu hiệu phạm tội. Công an chỉ tiến hành xử phạt hành chính cô giáo này với mức phạt 2,5 triệu đồng”.

“Sau khi tạm đình chỉ 15 ngày theo quy định, cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, có kết luận cuối cùng của công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện phối hợp hướng dẫn các thủ tục về xử lý kỷ luật. Theo thẩm quyền thì Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục để xử lý”.

Cô giáo Lê Thị Hải.

Như báo Infonet đưa tin, vào ngày 28/12/2018, cô Lê Thị Hải, 40 tuổi, giáo viên Chủ nhiệm lớp 1.1 tổ chức kiểm tra môn viết cho các em học sinh. Cháu Trương Ngọc Hải làm xong phần bài tập, tuy nhiên cháu làm luôn cả 2 đề A và B. Do quy định mỗi cháu chỉ được phép làm 1 đề, cô Hải đã đến bàn học cháu Hải xách tai và tát 2 cái vào má.

Thăm khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, cháu Hải bị chảy máu tai trong nhiều, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, gia đình đưa cháu vào bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp Xquang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Dư luận cho rằng mức xử lý kỷ luật chưa đủ sức răn đe đối với các sai phạm về đạo đức nghề giáo.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) đã yêu cầu cả lớp tát học sinh Hoàng Long N. vì nói tục. Sau khi hứng 321 cái tát từ các bạn cùng lớp và cô giáo, em N. phải nhập viện điều trị. Cô giáo Phương Thủy đã bị đình chỉ công tác, và cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án điều tra. Đến đầu tháng 1/2019, Viện KSND huyện Quảng Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “hành hạ người khác”.

Thanh Hà
Từ khóa: Tát học sinh chấn động sọ não trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy cô giáo Lê Thị Hải phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !