Rò rỉ hình ảnh đạn pháo thông minh Krasnopol của Nga ở Algeria

Mới đây, những hình ảnh pháo binh quân đội Algeria được trang bị đạn pháo dẫn đường 155 mm Krasnopol của Nga đã bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Những con tàu chiến huyền thoại làm thay đổi hải quân thế giới

Những con tàu chiến huyền thoại làm thay đổi hải quân thế giới

Lịch sử của công nghệ hải quân đã đi từ những chiếc bè đơn giản nhất đến những con tàu khổng lồ được sử dụng ngày nay. 

Cụ thể, các bức ảnh được đăng tải trên Twitter cho thấy một buổi huấn luyện của pháo binh quân đội Algeria. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã phát hiện thấy trong một bức hình trên tường đằng sau các quân nhân có hình ảnh của đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 155 mm của Nga.

{keywords}
Rò rỉ những hình ảnh đạn pháo thông minh Krasnopol của Nga ở Algeria. (Ảnh: Twitter)

Điều này cho thấy rất có thể quân đội Algeria đã bí mật mua thiết bị quân sự của Nga và đây có lẽ là buổi huấn luyện sử dụng Krasnopol.

Loại đạn này được thiết kế để phá hủy các công sự dã chiến khác nhau, các mẫu xe bọc thép, kể cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Đồng thời, đạn pháo thông minh Krasnopol có thể tiêu diệt không chỉ các mục tiêu đứng yên mà còn cả những mục tiêu đang chuyển động.

Được biết, ngoài các sản phẩm được chế tạo theo cỡ nòng 152 mm cho loại pháo truyền thống trong nước, còn có các biến thể theo tiêu chuẩn NATO 155 mm, có thể được sử dụng bởi hầu hết các hệ thống pháo nước ngoài. Được biết đến với tên gọi K155 và 155M.

Sau này Krasnopol có các đặc tính kỹ thuật được cải thiện với trọng lượng thân 54,3 kg, khối lượng đầu đạn đạt 22,5 kg, thuốc nổ 11 kg, chiều dài 1.200 mm, tầm bắn tối đa là 26.000 m.

Một đặc điểm thú vị của đạn pháo thông minh Krasnopol là chúng có thể tấn công mục tiêu từ trên cao rồi lao xuống. Ví dụ như xe tăng trên nóc tháp pháo hoặc trong khu vực khoang động cơ.

Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh cầm tay Malakhit được sử dụng để phát hiện và dẫn đường. Có nguyên lý tương tự như mọi vũ khí dẫn đường bằng laser khác, mục tiêu của đạn pháo Krasnopol sẽ được chiếu sáng bằng laser, cũng như được trang bị máy ảnh nhiệt, máy tính đặc biệt, thiết bị định vị vệ tinh và thông tin liên lạc.

Theo các báo cáo, đạn pháo thông minh Krasnopol đang sử dụng cho pháo tự hành PLZ 45 và pháo kéo PLL01 phục vụ cho quân đội Algeria.

Theo một số chuyên gia Nga, hiện nay quân đội Syria và đặc nhiệm – trinh sát pháo binh Nga sử dụng máy bay không người lái, lắp thiết bị chiếu xạ laser các mục tiêu cho đạn Krasnopol. Ngày 31/12/2017, đặc nhiệm Nga chỉ sử dụng một quả đạn Krasnopol duy nhất để tiêu diệt nhóm thánh chiến đã tiến hành cuộc tấn công ồ ạt bằng 13 chiếc UAV vào căn cứ Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus.

Dù có tính năng chiến đấu tốt, nhưng giá thành chính là vấn đề cần tính tới khi đưa các dòng đạn pháo dẫn đường như Krasnopol vào trang bị đại trà cho lực lượng pháo binh. Giá thành của mỗi đạn pháo dẫn đường khoảng 50.000-70.000 USD.

Một số hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !