Quán quân Olympia Trần Thế Trung ăn mặc giản dị về 'vinh quy, bái tổ'

Trong ngày về báo công và tạ lễ tổ tiên tại quê nhà, quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung ăn mặc giản dị với bộ quần áo đồng phục học sinh, hạnh phúc trong vòng tay của người thân, bạn bè.

Gia tộc Họ Trần ở xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương) hân hoan chào đón "Nhà vô địch Olympia" trở về.

Ngày 19/9, một lãnh đạo UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đại diện chính quyền địa phương vừa đến tặng hoa và chúc mừng gia đình em Trần Thế Trung, nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2019 tại quê nhà.

“Sau khi trở về Nghệ An, em Trần Thế Trung cùng với người thân trong gia đình từ thành phố Vinh đã về báo công và tạ lễ tổ tiên tại nhà thờ Gia tộc Họ Trần, thuộc xóm 3 (xã Thanh Hà). Đại diện UBND xã cũng đã đến chia sẻ niềm vui với em. Đây là niềm tự hào rất lớn đối với người dân địa phương chúng tôi”, vị lãnh đạo này vui mừng chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương) đến tặng hoa, chia sẻ niềm vui với gia đình em Trần Thế Trung.

Ngày 19/9, em Trần Thế Trung cùng với người thân trong gia đình đã về nhà thờ Gia tộc Họ Trần (tại xóm 3, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) để báo công và tạ lễ tổ tiên.

Hàng trăm người dân xã Thanh Hà bày tỏ niềm vui mừng và tự hào rất lớn khi em Trung trở thành nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 19, mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho quê hương. Tại buổi lễ, nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm… đã đến tặng hoa, chúc mừng thành tích xuất sắc của em.

Không giấu được niềm vui sướng, ông Trần Văn Luyện (ông nội em Trung) xúc động: “Thật sung sướng và háo hức, Trung là niềm tự hào của gia đình và của bạn bè thầy cô. Không chỉ học giỏi, Trung là một đứa cháu ngoan ngoãn luôn vâng lời ông bà, cha mẹ”.

Trần Thế Trung ăn mặc giản dị trong bộ áo đồng phục học sinh, chụp ảnh lưu niệm với người thân, bạn bè.

Trở về trong vòng tay ấm áp của người thân, bạn bè, các thầy cô giáo, em Trần Thế Trung chia sẻ: “Để có được như ngày hôm nay em đã trải qua một chặng đường dài và khó khăn nhưng bên em luôn có hình bóng của gia đình, người thân, các bạn bè thầy cô… sát cánh để giúp em thực hiện được ước mơ”.

Ông Thái VănThành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Thành tích của em Trung là niềm tự hào của trường, của ngành giáo dục tỉnh nhà. Đó là kết quả của quá trình dạy dỗ, tích lũy kiến thức, học tập một cách nghiêm túc, khoa học. Mong rằng với kết quả ấy, Trung sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt được những thành tựu cao hơn”.

Trần Thế Trung với Vòng nguyệt quế vinh quang hạnh phúc trở về trong vòng tay của người thân, các thầy cô giáo và bạn bè.

Trước đó, ngày 15/9, Trần Thế Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) xuất sắc giành được 245 điểm và đã trở thành Quán quân cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19.

Kể từ giây phút đăng quang lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi, cái tên Trần Thế Trung được nhiều người dân xứ Nghệ nhắc đến như một niềm tự hào chung và tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, tự hào về em.

Việt Hòa
Từ khóa: Trần Thế Trung Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Gia tộc Họ Trần Thanh Chương Nghệ An

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !