Quan lộ của cựu chủ nhiệm ủy ban thường vụ ở Trung Quốc bị tố sống 'hai mặt'

Cựu Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Hạ Môn ở Trung Quốc, ông Trần Gia Đông gần đây đã hầu tòa vì tội nhận hối lộ và lạm quyền.

Tờ China Daily dẫn cáo trạng được Tòa án nhân dân thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, công bố hôm 29/6 cho thấy, ông Đông trong thời gian công tác từ năm 2000 đến 2022 “đã có các hành vi nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền hành”.

Cựu quan chức Trần Gia Đông hầu tòa hôm 29/6. Ảnh: Baidu

Cáo trạng nêu, ông Trần Gia Đông trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại Tây Tạng và Phúc Kiến đã có hành vi lợi dụng quyền hạn để nâng đỡ, tiếp tay cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp trong một số vấn đề như phê duyệt quyền sử dụng đất lâm nghiệp, giao thầu dự án... để nhận hối lộ hơn 94,15 triệu Nhân dân tệ (hơn 305 tỷ VND).

Riêng trong giai đoạn từ 2015 – 2017, khi nắm chức vụ Bí thư Thành ủy Chương Châu, ông này đã cùng nhiều quan chức khác biển thủ khoảng 3,41 triệu Nhân dân tệ tiền công quỹ.

Theo tòa án, bị cáo đã nhanh chóng nhận tội. Bản án sẽ được tuyên trong những ngày tới.

Tờ China Daily cho hay, Trần Gia Đông sinh năm 1959 tại huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông này bắt đầu công tác ở một số cơ quan trong tỉnh. Tháng 4/1986, Trần Gia Đông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 1/1994, ông Đông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Khoa học và công nghệ lâm nghiệp kiêm Trạm trưởng Trạm gây giống cây lâm nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến.

Trần khi còn làm Bí thư Thành ủy Chương Châu. Ảnh: Baidu 

Tháng 12/1997, Trần Gia Đông được đề bạt vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh Phúc Kiến. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2001 tới cuối 2003, ông Đông được điều sang công tác tại Tây Tạng, và từng làm Phó Bí thư Khu hành chính Nyingchi, hay còn có tên khác là Lâm Chi. Tháng 4/2004, Trần Gia Đông được điều về Phúc Kiến, và tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh này. 

Tháng 4/2005, Trần Gia Đông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Ninh Đức ở Phúc Kiến. Tháng 6/2007, ông này kiêm thêm chức thị trưởng thành phố. Tháng 4/2010, Trần Gia Đông được đề bạt làm Bí thư chi bộ Cục Lâm nghiệp Phúc Kiến. 

Trần Gia Đông (giữa) khi còn làm Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Hạ Môn. Ảnh: Baidu

Tháng 8/2013, Trần Gia Đông được bầu làm Bí thư Thành ủy Chương Châu. Khi công tác ở đây, ông ta đã phê duyệt nhiều dự án cho các doanh nghiệp hoạt động trong thành phố này, dẫn đến thất thoát hơn 190 triệu Nhân dân tệ tiền công quỹ.

Theo nguồn giấu tên trả lời phỏng vấn trang tin Sina, Trần Gia Đông luôn là 'kẻ hai mặt' bởi khi phát biểu trước nhiều cấp lãnh đạo tại Chương Châu thì ông này thường xuyên nhấn mạnh về sự liêm khiết trong công việc. Chẳng hạn, ông Đông tuyên bố rằng bản thân sẽ quản lý chặt chẽ mọi thành viên trong gia đình, cũng như các cấp dưới “để tránh hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tư lợi cá nhân, đồng thời đề cao việc chống quan liêu, tránh xa các cám dỗ cũng như nghiêm túc phục vụ nhân dân”. 

Ngoài ra, Trần Gia Đông cũng cố gắng tạo dựng hình ảnh bản thân luôn siêng năng trong công việc. Tháng 8/2013, khi huyện Hoa An của thành phố Chương Châu bị thiên tai hoành hành, Trần Gia Đông khi đó mới nhậm chức được nửa tháng “đã sốt sắng đi tới nhiều khu vực chịu ảnh hưởng để kiểm tra tiến độ phòng chống thiên tai”.

Từ tháng 1/2017 tới khi bị các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc điều tra vào tháng 5 năm ngoái, Trần Gia Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Chân dung 'quan bà' Trung Quốc bị Interpol truy nã vừa về nước quy ánTruyền thông Trung Quốc cho hay, cựu quan chức cảnh sát Quách Khiết Phương gần đây đã bị dẫn độ về nước sau hơn 23 năm lẩn trốn ở nước ngoài.
Tội lỗi của cựu giám đốc bệnh viện ở Trung Quốc cấu kết quan tham trục lợi từ bệnh nhânKhi những quan chức làm việc ở bệnh viện bị mờ mắt bởi đồng tiền, thì nơi họ công tác được coi là ‘mỏ vàng’ để kiếm lợi bất chính.
Chân dung cựu phó thống đốc ngân hàng Trung Quốc vừa bị bắtTờ China Daily cho hay, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phạm Nhất Phi gần đây đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh tình nghi nhận hối lộ.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !