Quân đội Việt Nam ủng hộ quân đội Campuchia xây dựng, bảo vệ đất nước

Chiều 25/9, tại Cung Hòa bình, Thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng chính phủ Vương quốc Campuchia Sam-đéc Hun Xen đã thân mật tiếp Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao quân đội ta
Đại tướng Tia Banh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn sang thăm CampuchiaTrưa 24/9, Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia theo lời mời của Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã đến Thủ đô Phnôm Pênh. Đại tướng Mia Sa Von, Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ quốc phòng ra sân bay đón đoàn.
Quân đội Việt Nam ủng hộ quân đội Campuchia xây dựng, bảo vệ đất nước - ảnh 1

Thủ tướng chính phủ Vương quốc Campuchia Sam-đéc Hun Xen Đại tướng Tia Banh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn sang thăm Campuchia thân mật tiếp Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Quân đội Việt Nam ủng hộ quân đội Campuchia xây dựng, bảo vệ đất nước - ảnh 2

Đại tướng Tia Banh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn sang thăm Campuchia

Quân đội Việt Nam ủng hộ quân đội Campuchia xây dựng, bảo vệ đất nước - ảnh 3

Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam làm việc với Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao Campuchia

Chiều 25/9, tại Cung Hòa bình, Thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng chính phủ Vương quốc Campuchia Sam-đéch Hun Xen đã thân mật tiếp Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao quân đội ta.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Xen đánh giá cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội hai nước thời gian qua và khẳng định, Chính phủ Campuchia luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước ở các cấp; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuần tra chung trên biển; hợp tác hải quân; phối hợp có hiệu quả giữa quân đội hai nước vì mục đích hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới Thượng tướng Ngô Xuân Lịch Cảm ơn Thủ tướng Hun Xen đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Thủ tướng Hun Xen và các vị lãnh đạo Vương quốc Campuchia đồng thời cho biết mục đích chuyến thăm Campuchia lần này của đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước; mong muốn quân đội hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng và phát triển quân đội…Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới đây cần thúc đẩy hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao quân đội ta đã đến chào xã giao Đại tướng Tia Banh, Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Vương quốc Campuchia. Đại tướng Tia Banh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn sang thăm Campuchia đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa quân đội hai nước. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch vui mừng thông báo với Đại tướng Tia Banh thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn luôn duy trì và phát triển theo nội dung các văn bản được ký kết. Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia đã hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Cam-pu-chia.

Đại tướng Tia-Banh thông báo một số tình hình kinh tế, chính trị xã hội Cam-pu-chia thời gian qua và khẳng định nhân dân và quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống với nhân dân và quân đội Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ mối quan hệ này.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao quân đội ta do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã có buổi trao đổi và làm việc với Đại tướng Niêng Phát và các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hai bên đã trao đổi tình hình thế giới, khu vực và mỗi nước; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí đánh giá trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt những kết quả tốt, các lĩnh vực hợp tác được triển khai toàn diện, tiêu biểu như hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam… Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho tình đoàn kết hữu nghị, chặt chẽ giữa quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia.

Tối cùng ngày, Đại tướng Niêng Phát Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao quân đội ta đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và thăm quan một số di tích lịch sử tại Thủ đô Phnôm Pênh; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tin, ảnh Hồng Pha - Anh Việt

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !