Quân đội Việt Nam bắn thử tên lửa cải tiến C125-2TM

Ngày 7/9, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức nghiệm thu giai đoạn 2 Dự án cải tiến tổ hợp tên lửa C125-2TM.
Quân đội Việt Nam bắn thử tên lửa cải tiến C125-2TM - ảnh 1

Tổ hợp tên lửa C125-2TM. (Ảnh minh họa)

Tới dự và chỉ đạo buổi bắn nghiệm thu có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Trương Quang Khánh và Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn thử nghiệm.

Đợt bắn nghiệm thu lần này do kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 124, Tiểu đoàn 122 (Trung đoàn 284, Sư đoàn 365) và Tiểu đoàn 181 (Trung đoàn 213, Sư đoàn 363) thực hiện. 

Tổ hợp khí tài tên lửa C125-2TM do các cán bộ nghiên cứu và chuyên gia của Quân chủng PK-KQ đã trải qua nhiều tháng ngày hiệu chỉnh, lắp ráp tại Nhà máy A31 (Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ). Cùng với đó là quá trình huấn luyện lý thuyết và thực hành của các kíp chiến đấu Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 và Trung đoàn 213, Sư đoàn 363. 

Ba bộ tổ hợp tên lửa bắn nghiệm thu lần này thuộc bộ thứ 7, 8, 9 trong Dự án cải tiến tổ hợp tên lửa C125-2TM. Mục tiêu của Dự án là tăng khả năng bám bắt mục tiêu của tên lửa, giảm thời gian triển khai, thu hồi khí tài, đặc biệt là khả năng chống nhiễu phức tạp. Kết quả cải tiến này làm nền tảng hiện đại hóa một số loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện có trong biên chế của Quân chủng PK-KQ, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không hiện đại, phù hợp với nghệ thuật quân sự và cách đánh của lực lượng phòng không Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và các cấp lãnh đạo, chỉ huy cũng như các đơn vị huấn luyện của Quân chủng PK-KQ. Kết quả nghiên cứu thể hiện được tính tự thân trong việc chủ động nghiên cứu, cải tiến, làm chủ khoa học kỹ thuật của quân chủng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục thực hiện các dự án, nhằm củng cố và đưa vào danh mục vật tư, khí tài huấn luyện, SSCĐ; đồng thời nâng cao độ tin cậy của khí tài, bảo đảm hiệu quả tác chiến và giá trị kinh tế...

Theo QĐND

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !