Quân đội Ucraina và phiến quân đều có tên lửa bắn hạ được MH17

Cả Quân đội Ukraine và phiến quân miền đông đều sở hữu hệ thống phòng không Buk - hệ thống được cho đã bắn rơi máy bay chở khách MH17.
Cố vấn Bộ trưởng nội vụ Ukraine, ông Anton Geraschenko đăng tải tài khoản Facebook của mình cho biết "máy bay Malaysia bị hệ thống phòng không Buk bắn hạ ở độ cao 10.000m".

Hệ thống phòng không di động Buk do Nga chế tạo có khả năng theo dõi và bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc, với tầm bắn lên đến 22.000m.

Quân đội Ucraina và phiến quân đều có tên lửa bắn hạ được MH17 - ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không di động Buk được cho là thủ phạm bắn hạ chiếc máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airline.
Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ngay lập tức nhấn mạnh rằng họ chỉ có tên lửa vác vai tầm bắn tối đa 3.000m, trong khi máy bay bị bắn hạ ở độ cao 10.000m.

Tuy nhiên, ngày 29/6, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn nguồn từ Tự vệ Donetsk cho biết lực lượng này vừa chiếm được 1 căn cứ phòng không của Ukraine, trong đó có hệ thống Buk.

Tuy nhiên, liệu lực lượng phiến quân ly khai Ukraine, vốn phần đông là người dân nổi dậy đòi quyền ly khai có đủ khả năng vận hành hệ thống Buk?

Hãng thông tấn AP dẫn lời lãnh đạo phe nổi dậy Andrei Purgin cho biết ông không chắc là tất cả các lực lượng nổi dậy có sở hữu hệ thống tên lửa Buk không, nhưng ông chắc chắn một điều là kể cả có Buk thì họ cũng không có ai đủ khả năng vận hành hệ thống này.

Tuy nhiên, phóng viên AP cho biết cũng trong ngày 17/7 một hệ thống tương tự như Buk xuất hiện ở gần thị trấn Snizhne - khu vực chiếc MH17 bị rơi, trong khi nơi này đang nằm trong tay phe nổi dậy. 

Quân đội Ucraina và phiến quân đều có tên lửa bắn hạ được MH17 - ảnh 2
Thông tin được Itar-Tass đăng tải ngày 29/6 cho thấy Tự vệ Donetsk chiếm được hệ thống Buk.

Nguồn tin quân sự Nga của RIA Novosti nói quân đội Kiev 'đã triển khai hệ thống Buk' ở Donetsk trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực này từ tay lực lượng ly khai ngày 17/4.   

Hãng tin RT dẫn lời phi công kiêm chuyên gia hàng không Yury Karash cho biết : "Ukraine từng dùng tên lửa bắn hạ máy bay TU-154 của Nga ngày 4/10/2001. Tôi không loại trừ máy bay Malaysia gặp số phận tương tự', phi công Yury Karash nói.

Viên phi công này cáo buộc lực lượng quân đội Kiev đã bắn hạ máy bay, bởi theo ông, "lực lượng phòng không Ukraine không được đào tạo đúng tiêu chuẩn và có thể đã bắn nhầm".

Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Quân đội Ukraine không ngắm bắn bất cứ mục tiêu hàng không nào trong ngày 17/7.

Như vậy, cần chờ thêm kết quả phân tích từ hộp đen của chiếc MH17 để có thể làm rõ nguyên nhân chiếc máy bay bị rơi trong không phận Ukraine.

Theo Kienthuc.net.vn

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !