Quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo

Sáng 5/6,tại Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay với chủ đề:“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”

Dự lễ có đại biểu các đơn vị trong toàn quân và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

Quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo - ảnh 1

Đại biểu dự lễ phát động trồng cây lưu niệm và tham quan vườn cây trái của đơn vị

Quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo - ảnh 2

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay với chủ đề:“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, Bộ Quốc phòng tiếp tục xác định 5 mục tiêu cần làm: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về biến đổi khí hậu và các tác động của nó; phát động các phong trào thi đua; Tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt; tích cực chủ động trong các hoạt động phối hợp giữ gìn, cải tạo và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên biển, hải đảo; Tăng cường, củng cố nguồn lực, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa môi trường.

Thứ trưởng Trương Quang Khánh nhấn mạnh, ngày môi trường thế giới năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang hướng về biển Đông, về Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chúng ta cực lực phản đối hành vi này và kiên quyết đấu tranh đòi Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình khu vực.

Những năm qua cùng với cả nước, Bộ Quốc phòng đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động của quốc gia trong ứng phó, giảm thiểu các tác động xấu của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến các hoạt động quân sự quốc phòng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, tại các đơn vị đóng quân ở các vùng ven biển, hải đảo, các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Bộ cũng đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện nhiều văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong quân đội.

Tin, ảnh Đỗ Quang Lưu

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !