Quân đội Nga sẽ sở hữu 100 xe tăng Armata vào năm 2018?

Hãng Uralvagonzavod tuyên bố sẽ bàn giao khoảng 100 xe tăng hiện đại T-14 Armata cho Lực lượng Bộ binh Nga vào năm 2017 hoặc 2018.

Trước đó, các quan chức công nghiệp quốc phòng Nga đã phát biểu rằng loại xe tăng hiện đại này đang được sản xuất hàng loạt. Thông tin này đã khiến nhiều chuyên gia nước ngoài bất ngờ khi họ tin rằng xe tăng Armata sẽ chưa thể bắt đầu được sản xuất cho đến đầu những năm 2020. 

“Hạn chót để bàn giao xe tăng vẫn là năm 2017 hoặc 2018 như kế hoạch ban đầu”, ông Vyacheslav Halitov, giám đốc Uralvagonzavod trả lời hãng tin TASS.

Quân đội Nga sẽ sở hữu 100 xe tăng Armata vào năm 2018? - ảnh 1

Xe tăng T-14 Armata trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít Đức vào năm 2015.

Nga hi vọng sẽ giảm giá thành của dòng xe thiết giáp Armata (bao gồm xe tăng, xe chở quân và xe hỗ trợ công binh) bằng cách mua chúng thành từng đợt lớn. Hãng Uralvagonzavod cũng sẽ sử dụng công nghệ sản xuất mới, bao gồm in 3D để giảm bớt chi phí sản xuất. Ông Halitov khẳng định giá thành của loại xe tăng mới sẽ “giảm dần theo thời gian”.

Quân đội Nga đã nhận được 20 phiên bản mẫu của xe tăng Armata, và các hoạt động thử nghiệm hoạt động loại xe này vẫn tiếp tục được diễn ra tại Kubinka, ngoại ô thủ đô Moscow. Số xe tăng T-14 đầu tiên dự kiến sẽ được đưa đến cho một đơn vị bộ binh đóng tại vùng Siberia.

Theo kế hoạch, Lực lượng Bộ binh Nga sẽ nhận được những chiếc xe Armata đầu tiên từ năm 2017. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ chỉ có xe tăng T-14 được bàn giao, trong khi đó hiện vẫn chưa rõ các mẫu xe thiết giáp khác của dòng xe Armata đang được sản xuất hay chưa.

Dòng xe thiết giáp Armata bao gồm xe tăng chiến đấu T-14, xe bọc thép chở quân T-15 và xe hỗ trợ công binh T-16. Ngoài ra, một thành viên khác của dòng xe Armata là một loại xe học thép chiến đấu hiện đại, được truyền thông Nga đặt tên là “Sát thủ diệt tăng”. Loại xe này được trang bị một khẩu pháo 152mm của pháo tự hành 2S-35 Koalitsiya-SV.

Nhiều chuyên gia nước ngoài vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Nga khi nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn. Hiện khả năng xe tăng Armata có thể được sử dụng trước năm 2020 vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !