Quân đội Nga bị chống trả không ngờ dù vây hãm thêm 2 thành phố của Ukraine

Nga được cho vấp phải sự phản kháng không ngờ từ phía quân đội Ukraine, dù Moscow tuyên bố đã phong tỏa hoàn toàn thêm 2 thành phố của Ukraine.

Hôm nay (27/2), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố “Trong vòng 24 giờ qua, các thành phố Kherson ở phía nam và Berdyansk ở phía đông nam của Ukraine đã hoàn toàn bị các lực lượng vũ trang Nga phong tỏa”.

Trong khi đó, Thống đốc khu vực là ông Oleh Sinegubov nhấn mạnh quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại binh sĩ Nga trong các cuộc giao tranh bùng nổ trên đường phố ở thành phố Kharkiv.

{keywords}
Binh lính Ukraine kiểm tra các mảnh vỡ của chiếc máy bay bị bắn hạ ở Kiev. (Ảnh: AP)

“Các phương tiện hạng nhẹ của Nga đã xâm nhập vào Kharkiv bao gồm trung tâm thành phố. Quân đội Ukraine đang tiêu diệt địch. Chúng tôi đề nghị dân thường không đi ra ngoài”, ông Sinegubov nhấn mạnh.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin theo văn phòng của Tổng thống Urkraine Volodymyr Zelensky, các binh sĩ Nga trước đó đã cho nổ tung một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine.

Vụ nổ với ngọn lửa lớn bốc lên không trung giống hình chiếc nấm đã được lan truyền trên mạng Telegram.

Trong khi đó, những tiếng nổ lớn cũng đã làm sáng rực bầu trời phía nam thủ đô Kiev vào sáng sớm nay. Theo văn phòng Tổng thống Zelensky, một trong những vụ nổ xuất hiện gần sân bay Zhuliany.

“Chúng ta sẽ chiến đấu tới lúc giải phóng được đất nước”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Chính phủ Ukraine cảnh báo vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên có thể gây ra “thảm kịch môi trường”. Do đó, người dân nên đóng chặt cửa sổ và dùng khăn ẩm chèn các khe hở.

Dù chiến tranh bùng nổ, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng đà tấn công của quân đội Nga đang bị chậm lại. Điều này khiến Nga vô cùng tức giận trước việc vấp phải sự chống cự cứng rắn từ phía binh sĩ Ukraine, cũng như khiến binh lính Nga chưa thể vào trong khu vực thủ đô Kiev.

Dữ liệu của Lầu Năm Góc cho thấy Nga hiện có ít nhất 50% đội quân chiến đấu hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.

Nhưng chiến dịch tấn công của Nga được cho đang bị chậm lại so với đòn tấn công 3 mặt trận ban đầu vì sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine.

“Phía Nga đang ngày càng tức giận do không giành được thêm ưu thế trong vòng 24 giờ qua đặc biệt ở các khu vực phía bắc Ukraine”, quan chức Mỹ cho hay.

Liên Hợp Quốc (LHQ) lên tiếng quan ngại ít nhất 64 người đã thiệt mạng trong tổng số 240 người được xác định thương vong ở Ukraine, kể từ khi Nga phát động tấn công quân sự vào ngày 24/2.

Song LHQ nhấn mạnh thêm thực tế con số thương vong còn cao hơn nhiều, bởi nhiều trường hợp chưa được báo cáo. Hệ thống cơ sở hạ tầng bị phá hủy đã khiến nguồn cung điện và nước của hàng trăm ngàn người ở Ukraine bị cắt đứt. 

Chia sẻ trên tài khoản WeChat của đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 27/2, đại sứ Trung Quốc ở Kiev là ông Fan Xianrong đã cảnh báo công dân Trung Quốc sinh sống ở Ukraine cần tránh những khu vực nhạy cảm và tuân thủ các quy định ở địa phương. Theo ông Fan, tình hình an ninh ở Ukraine sẽ còn diễn biến xấu hơn với “nhiều thay đổi khó đoán trước”.

Ông Fan thừa nhận chưa cần sơ tán lập tức công dân Trung Quốc khỏi Ukraine, dù quân đội Nga đang cố gắng bao vây nhiều thành phố lớn của Ukraine gồm thủ đô Kiev. Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc thông báo sẽ sắp xếp các chuyến bay hồi hương rời khỏi Kiev và những ai muốn rời đi cần đăng ký.

Hiện có khoảng 6.000 công dân Trung Quốc đang sinh sống ở Ukraine bao gồm sinh viên, người nhập cư, nhân viên tại các công ty Trung Quốc.

Đại sứ Fan nhấn mạnh công dân Trung Quốc cần tránh bị mắc kẹt tại các vùng chiến sự và tuân thủ lệnh giới nghiêm của chính quyền địa phương, cũng như chỉ ở trong nhà, “không bật sáng đèn, không cãi vã với người dân địa phương, không ra ngoài quay phim chụp ảnh chỉ vì tò mò và nhất là tránh xa các binh sĩ và cơ sở quân sự”.

Những cảnh tượng thảm khốc do căng thẳng Nga-Ukraine

Những cảnh tượng thảm khốc do căng thẳng Nga-Ukraine

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, quân đội nước này đã vô hiệu hoá 118 cơ sở hạ tầng quân sự mặt đất của nước láng giềng.

Minh Thu (lược dịch)

Chùm ảnh cuộc sống làng quê Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

Các phóng viên của Reuters đã ghi lại được những hình ảnh về cuộc sống làng quê Triều Tiên ở gần biên giới với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Gần 1/3 tỷ phú thế giới sống tập trung ở 16 thành phố, trong đó châu Á có 6 đại diện.

Cựu Thủ tướng New Zealand Ardern được phong Quý bà

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã được phong Quý bà, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.

Sát hại bạn gái hơn 14 tuổi sau khi cảnh sát triệu tập vì nghi bạo lực hẹn hò

HÀN QUỐC - Các công tố viên Seoul đang điều tra thêm, và truy tố đối tượng bị tình nghi giết bạn gái hơn 14 tuổi, sau khi bị cáo buộc bạo lực hẹn hò.

Cựu 'phó tướng' của ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ

Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nộp hồ sơ tranh cử, bắt đầu tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Mỹ cảnh báo nguy cơ va chạm với Trung Quốc sau loạt sự cố trên biển

Nhà Trắng cho rằng các cuộc chạm mặt trên biển giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn tới những sự cố gây thương vong.

Nga bác tin Tổng thống Putin đưa ra thông điệp khẩn

Điện Kremlin khẳng định một số đài phát thanh gần Ukraine đã bị tin tặc chiếm sóng, dẫn tới việc một bài phát biểu giả giọng Tổng thống Putin được phát đi vào ngày 5/6.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm năm thứ 7 liên tiếp

2022 là năm thứ 7 liên tiếp, tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,25. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 2,06 - 2,07 được coi là cần thiết để duy trì dân số.

Gần 80 nữ sinh ở Afghanistan nghi bị đầu độc

Một quan chức giáo dục ở Afghanistan cho biết, gần 80 học sinh nữ đã phải nhập viện vì tình nghi bị đầu độc trong 2 vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các trường tiểu học ở miền bắc đất nước.

Video cầu 4 làn bắc qua sông Hằng bất ngờ sập

ẤN ĐỘ - Một cây cầu 4 làn bắc qua sông Hằng, đang được xây dựng ở Bhagalpur, bang Bihar bất ngờ đổ sập lần thứ hai trong năm, song không gây ra thương vong nào.

Đang cập nhật dữ liệu !