Quân đội Mỹ tới Syria, tiến trình hòa bình sẽ “vỡ vụn”?
Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng Lầu Năm Góc có thể sẽ đề xuất triển khai bộ binh đến Syria nhằm “đẩy nhanh” việc tiêu diệt các phần tử khủng bố IS.
Hãng tin CNN đã dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ rằng: “Rất có thể anh sẽ được thấy quân đội chính quy hạ cánh có mặt tại Syria trong một thời gian dài”.
![]() |
Binh lính được cho là thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ hoạt động tại một ngôi làng ở miền Bắc Syria. |
Tuy nhiên vị quan chức này nhấn mạnh rằng quyết định này “hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump, người đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải đưa ra được một đề xuất cụ thể nhằm đối phó với IS trước hạn chót là vào cuối tháng này”.
Trước thông tin trên, ông Khalaf al-Muftah, một thành viên thuộc Đảng Baath cầm quyền tại Syria trả lời rằng chính phủ nước này cực lực phản đối đề xuất trên bởi nó sẽ phương hại đến những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc xung đột bằng phương pháp chính trị.
“Việc can thiệp quân sự quy mô lớn của nước ngoài là phương án mà tất cả các bên liên quan trong cuộc chiến phản đối, bởi nó sẽ gia tăng căng thẳng và khiến xung đột bùng phát trở lại. Sự có mặt của binh lính nước ngoài sẽ càng khiến tình hình an ninh của không chỉ Syria mà còn cả Iraq và Lebanon bị đe dọa”, ông Muftah cho biết.
Thêm vào đó, chính trị gia người Syria khẳng định nó sẽ gây ra những vấn đề lớn cho chính phủ Mỹ, đồng thời hủy hoại những nỗ lực nhằm giải quyết xung đột bằng đối thoại của chính quyền Syria.
Hơn nữa, ông Muftah nói rằng đề xuất trên của Mỹ cũng trái với luật pháp quốc tế. Theo luật, Mỹ phải đệ trình đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xét duyệt trước khi được Tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng. “Nga, Trung Quốc, Syria cùng rất nhiều nước khác sẽ dùng quyền của mình để phủ quyết đề xuất này”, ông Muftah nói.
Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) và sau cuộc hội đàm tại Astana (Kazakhstan), nhiều người đã đặt câu hỏi rằng liệu người dân Syria có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây và hàn gắn vết thương chiến tranh khi cuộc xung đột kết thúc.
Từ năm 2011 đến nay, Syria đã chìm trong một cuộc nội chiến dai dẳng. Xuất phát từ một cuộc biểu tình trong phong trào Mùa xuân Ả Rập, nhiều người tham gia đã kêu gọi cải cách chính trị, cho phép họ có nhiều quyền tự do bầu cử và ngôn luận hơn.
Tuy nhiên, hai đến ba tuần sau đó cuộc biểu tình đã có sự tham gia của các phần tử khủng bố Hồi giáo cùng các nhóm vũ trang muốn lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và giết hại nhiều khu vực có dân tộc thiểu số trên toàn quốc, và bùng nổ thành một cuộc xung đột vũ trang.
Cuộc nội chiến giữa quân chính phủ và các nhóm vũ trang đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, đồng thời buộc hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.