Quân đội Mỹ sẽ sử dụng loại súng lục mới?

Các quan chức phụ trách cung cấp vũ khí của Mỹ sẽ không sử dụng phiên bản cải tiến của khẩu súng lục M9 đã được dùng từ thời Chiến tranh Lạnh của Beretta mà sẽ lựa chọn một mẫu súng hiện đại khác.

Đầu tháng 12/2014, chi nhánh Beretta ở Mỹ, nhà sản xuất của khẩu M9 được quân đội Mỹ sử dụng suốt 30 năm qua, đã gửi bản thiết kế của khẩu M9A3 cho quân đội Mỹ cho chương trình Modular Handgun System (MHS), một dự án nhằm tìm kiếm và phát triển loại súng ngắn mới hiện đại hơn để thay thế khẩu M9 hiện tại.

Quân đội Mỹ sẽ sử dụng loại súng lục mới? - ảnh 1

Khẩu Beretta M9 được một người sử dụng nhặt lên. Đây là khẩu súng lúc được Quân đội Mỹ sử dụng trong suốt 30 năm qua.

Các giám đốc của Beretta cho biết, khẩu M9A3 có đầu ruồi mới, một đường rãnh để lắp đèn hoặc các phụ kiện khác, ngoài ra chức năng bắn được cải thiện và qua đó làm tăng độ tin cậy của súng. Thế nhưng, vào cuối tháng 12/2014, đề xuất khẩu súng ngắn mới của Beretta đã bị Hội đồng Đề xuất Thay đổi của Quân đội Mỹ từ chối.

Quyết định này đã mở đường cho Quân đội kêu gọi đề xuất sản phẩm mới đối với các công ty vũ khí nhằm tiến hành đấu thầu. Chương trình này sẽ tiêu tốn ít nhất 350 triệu USD và có thể còn hơn thế nữa nếu một khẩu súng mới được chọn.

Các giám đốc của Beretta cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào của Quân đội Mỹ về quyết định này. Ông Gabriele De Plano, phó chủ tịch phụ trách marketing và bán hàng của Beretta đã trả lời sau khi được biết về quyết định của Quân đội sau khi khẩu M9A3 được công bố rằng: “Rõ ràng là họ đã không tốn nhiều thời gain suy nghĩ về vấn đề này”.

Các quan chức của quân đội Mỹ “không hỏi một câu nào và không yêu cầu một mẫu thử của súng” để đánh giá, De Plano cho biết.

Là một phần của chương trình MHS, các quan chức phụ trách vũ khí của Quân đội đã “tiến hành một cuộc phân tích kỹ càng”  để khẳng định sự cần thiết của chương trình. Theo họ, số lượng khẩu M9 hiện có đang khiến Quân đội Mỹ tốn nhiều tiền hơn để thay thế và sửa chữa hơn là mua môt loại súng lục mới.

Nhưng theo ông De Plano, mặc dù khẩu M9A3 có thể không hoàn hảo, nhưng Quân đội Mỹ ít nhất phải xem xét nó. Theo ông, nhà sản xuất “có thể cải tiến súng M9 với chi phí ít hơn hàng trăm triệu USD so với một khẩu MHS mới. Chúng tôi có thể bán khẩu súng mới với giá thấp hơn M9”.

Quân đội Mỹ sẽ sử dụng loại súng lục mới? - ảnh 2

Một binh sĩ Mỹ đang tập bắn với khẩu Beretta M9.

Beretta hiện đang có hợp đồng với Quân đội Mỹ, có thời hạn kể từ tháng 9/2012 nhằm cung cấp 100.000 khẩu súng ngắn. 20.000 khẩu trong số đó đã được cung cấp, như vậy là 80.000 khẩu còn lại có thể sẽ là M9A3 với giá rẻ hơn các khẩu M9 hiện tại. “Tại sao lại không kết hợp cả hai phương án như trước đây đã làm?”, ông De Plano cho biết.

Trước đây Quân đội Mỹ đã từng quyết tâm tìm kiếm khấu súng có thể thay thế khẩu M4. Họ đã tổ chức một cuộc đấu thầu để đánh giá các loại súng trường về mặt thương mại cũng như sự vượt trội về tính năng so với M4. Cuối cùng, quân đội đã hủy bỏ đấu thầu và chọn phiên bản cải tiến là khẩu M4A1.

“Họ có thể làm việc này”, ông De Plano nói, bằng cách đặt mua thử 10 khẩu M9A3. “Có mất gì đâu?”

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !