Quan chức nước ngoài 'vung tiền' ở khách sạn của cựu Tổng thống Trump

Giới chức 6 nước được báo cáo 'vung tiền' ở khách sạn của ông Trump với mục đích tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo báo cáo của Hạ viện Mỹ hôm 14/11, chính phủ 6 nước đã chi hơn 750.000 USD tại khách sạn thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington với mục đích tạo tác động tới chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump vào năm 2017 và 2018.

Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho biết danh sách chính phủ 6 nước gồm Trung Quốc, Malaysia, Qatar, Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Malaysia gặp mặt ở Washington hồi năm 2017. (Ảnh: Bloomberg)

Theo ông Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, bản báo cáo cho thấy trong thời gian quan chức các nước ở tại khách sạn của ông Trump, “họ đã tìm cách tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ”. 

Số liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ tiết lộ vào tháng 9/2017 trong khoảng thời gian ở tại Khách sạn Trump International, Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là ông Najib Razak và đoàn tùy tùng đã chi tổng cộng số tiền 259.724 USD.

Được biết, ông Najib ở trong phòng khách sạn có giá là 10.000 USD/đêm. Trong 3 ngày lưu trú ở khách sạn của ông Trump, cựu Thủ tướng Malaysia đã chi tiêu cá nhân là 44.562 USD bao gồm bữa trưa tại phòng có giá hơn 8.000 USD, và 1.500 USD cho huấn luyện viên thể dục cá nhân. 

Đáng nói vào thời điểm tới ở khách sạn của ông Trump, ông Najib và các thành viên trong gia đình đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra trước nghi vấn biển thủ tiền trong quỹ đầu tư Malaysia. Vào tháng Tám năm nay, ông Najib đã bị tuyên án 12 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng. 

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, giới chức Qatar, Ả Rập Xê-út và UAE cũng đã chi hàng trăm nghìn USD tại khách sạn của ông Trump vào các năm 2017 và 2018. Trong khi đó, số tiền mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc chi tiêu tại khách sạn của cựu Tổng thống Mỹ là ít hơn. 

Điển hình, đại sứ quán Trung Quốc đã chi gần 20.000 USD tại Khách sạn Trump International trong vòng 2 tháng trước thời điểm diễn ra cuộc gặp vào năm 2017 giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Trong tuyên bố gửi tới New York Times, ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Trump, nhấn mạnh lợi nhuận từ hoạt động lưu trú của các quan chức nước ngoài tại khách sạn đã được chuyển lại cho chính phủ liên bang thông qua khoản thanh toán hàng năm cho Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đây, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ từng tiết lộ khách sạn của ông Trump thu về hơn 3,75 triệu USD từ chính phủ nước ngoài trong khoảng thời gian ông này đảm nhận cương vị Tổng thống Mỹ. 

Việc chính phủ các nước chi tiêu mạnh tay ở khách sạn của ông Trump đã nhiều lần được báo chí đề cập, nhưng đôi khi nó lại gắn liền với một số sự kiện chính trị và quân sự gây tranh cãi. Như 2 ngày sau khi phái đoàn Ả Rập Xê-út tới ở khách sạn của ông Trump vào tháng 3/2018, ông chủ Nhà Trắng đã phê chuẩn thương vụ bán lô vũ khí trị giá 1,3 tỉ USD cho Ả Rập Xê-út. 

Còn vào tháng 5 năm nay, tập đoàn Trump Organization đã bán Khách sạn Trump International ở Washington cho một tập đoàn đầu tư với giá 375 triệu USD. 

Ông Trump đã trao quyền quản lý toàn bộ đế chế bất động sản cho các con trai sau khi ông lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào năm 2017. Tuy nhiên, tại tập đoàn Trump Organization, ông Trump vẫn nắm giữ số cổ phần được bán với giá 435 triệu USD vào năm 2018.

Tuệ Minh (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !