Quan chức EU đề xuất chuyển sang kinh tế thời chiến

Thierry Breton, quan chức đứng đầu ngành công nghiệp EU, cho rằng khối cần chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến để đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine.

Tôi và ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại Josep Borrell quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đáp ứng yêu cầu của một cuộc xung đột cường độ cao. Vấn đề đầu tiên là sản xuất đạn dược", Ủy viên Công nghiệp và Thị trường nội bộ Liên minh châu Âu EU Thierry Breton nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 3/3.

Theo ông Breton, để đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng, đã đến lúc "châu Âu chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến".

Tuyên bố được ông Breton đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov đề nghị EU cung cấp 250.000 quả đạn pháo/tháng cho nước này, vượt xa mọi kế hoạch sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

   

Ủy viên Công nghiệp và Thị trường Nội bộ EU Thierry Breton phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 23/2. Ảnh: AFP.


Trong thư gửi các bộ trưởng quốc phòng châu Âu ngày 3/3, ông Reznikov cho hay pháo binh đóng vai trò "tối quan trọng" trên chiến trường Ukraine và các binh sĩ nước này đang bắn khoảng 110.000 quả đạn pháo 155 mm trong vài tuần.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này cần ít nhất 356.400 quả đạn pháo mỗi tháng để "thực hiện nhiệm vụ thành công", thậm chí 594.000 viên mỗi tháng để phát huy tối đa hỏa lực pháo binh.

Các quan chức EU đang thảo luận về kế hoạch sử dụng 500 triệu euro để tăng cường sản xuất vũ khí, thông qua mở rộng nhà máy, tháo gỡ các nút thắt về nguồn cung và thực hiện đơn đặt hàng lớn để khuyến khích các tập đoàn quốc phòng đầu tư cho dây chuyền sản xuất. Ông Breton cũng thúc đẩy các ngân hàng và tổ chức tài chính tăng cường cho các công ty quốc phòng vay tiền để tăng sản xuất.

Các lãnh đạo EU có thể sẽ phải đối mặt với quyết định tăng năng lực sản xuất quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 23-24/3.

Chi phí sản xuất đạn pháo 155 mm ở châu Âu có thể lên tới 3.300 euro/quả, theo một hợp đồng vũ khí ký kết gần đây giữa các thành viên EU. Dựa trên ước tính này, yêu cầu cung cấp đạn pháo của Ukraine có thể tốn 825 triệu euro/tháng, dù các quan chức chưa xác nhận con số cụ thể.

Theo dữ liệu từ Lầu Năm Góc, Mỹ đã viện trợ hơn một triệu quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine trong năm 2022.

Theo VNEXPRESS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.