Phúc khảo, thí sinh tăng hơn 67 điểm ở Đắk Lắk: Lỗi do giám khảo!

Theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đắk Lắk, thí sinh SBD 0195 tăng 67,5 điểm sau khi chấm phúc khảo là do giám khảo chấm thi lần đầu áp sai mã đề.

Thí sinh SBD 0195 tăng 67,5 điểm là do giám khảo chấm lân đầu áp sai mã đề

Ngày 29/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Thông cáo báo chí về đợt thi tuyển công chức năm 2017. Theo đó, kỳ thi diễn ra từ ngày 3 đến 4/3/2018, với hơn 1000 thí sinh tham gia ứng tuyển vào 112 vị trí tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

Khi có kết quả thi lần đầu được công bố, Hội đồng thi tuyển nhận được 96 đơn đề nghị phúc khảo với tổng số bài đề nghị là 182 bài. Sau đó, Hội đồng thi tuyển đã thành lập ban chấm phúc khảo, đánh lại số phách của tất cả các bài thi chấm phúc khảo; tổ chức chấm chéo giữa các nhóm chấm phúc khảo (đối với các bài tăng điểm) và đối chất với giám thị chấm thi lần 1 (đối với các bài có chênh lệch từ 10 điểm trở lên). Việc chấm phúc khảo có Ban giám sát, Công an tỉnh Đắk Lắk và camera theo dõi chặt chẽ.

Cũng theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đắk Lắk, kết quả phúc khảo có 49 bài giảm điểm; 69 bài không thay đổi điểm; 64 bài tăng điểm. Trong đó, có 05 bài thi chênh lệch trên 10 điểm.

Đặc biệt, có 01 bài thi tăng điểm cao nhất là 67,5 điểm môn chuyên ngành trắc nghiệm nhóm Quản lý hành chính. Bài thi này là của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, Số báo danh 0195 (điểm chấm ban đầu là 30 điểm, điểm chấm sau phúc khảo là 97,5 điểm). "Nguyên nhân sai sót này là bài thi của thí sinh mã đề 04 nhưng giám khảo chấm lần đầu đã sử dụng đáp án của mã đề 03 để chấm điểm. Hội đồng thi tuyển đã yêu cầu các giám khảo chấm thi lần đầu có báo cáo giải trình cụ thể và nghiêm túc kiểm điểm"-thông cáo báo chí nêu rõ.

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đắk Lắk còn cho biết, sau khi có kết quả chấm phúc khảo, có 8 thí sinh đã thay đổi xếp hạng lên đứng đầu tại vị trí tuyển dụng.

Sau khi kết quả chấm phúc khảo được công bố, ngày 18/5, UBND tỉnh Đắk Lắk và Hội đồng thi tuyển đã tiếp nhận, tiến hành xác minh và xem xét xử lý 09 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến nghị và 01 đơn tố cáo nặc danh. Do đó, UBND tỉnh đã tiến hành đối thoại và ra quyết định giải quyết khiếu nại với từng thí sinh. Đối với những đơn khiếu nại nhận sau ngày 18/5, UBND tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thông cáo báo chí nêu rõ: "Hội đồng thi tuyển đã làm việc trách nhiệm, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không xảy ra tiêu cực. Các Ban chuyên môn được thành lập, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo tính độc lập, giám sát chéo ở từng khâu của kỳ thi…Việc ra đề, làm phách, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo đều tuân thủ theo quy chế, bảo mật tuyệt đối và có sự giám sát trực tiếp của ban giám sát, công an tỉnh, camera quan sát…".

Có nhiều thí sinh sau khi phúc khảo đã trúng tuyển trong kỳ thi công chức tại Đắk Lắk

Trước đó, Báo điện tử Infonet đã đăng tải bài viết: “Sau phúc khảo, nhiều thí sinh điểm liệt “bỗng nhiên” trúng tuyển”, phản ánh nội dung có nhiều thí sinh tăng vọt điểm sau khi phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Trong đó, ở môn thi Kiến thức chung, thí sinh có SBD: 0659, tăng từ 55,50 lên 65,00 điểm (tăng 9,5 điểm); thí sinh có SBD: 0689 tăng từ 53,50 lên 62,00 điểm(tăng 8,5 điểm) .

Ở môn thi chuyên ngành tự luận, thí sinh SBD: 0568, tăng từ 71,50 lên 80,00 điểm (tăng 8,5điểm); thí sinh SBD: 0138, tăng từ 38,00 lên 55,00 điểm (tăng 17 điểm); thí sinh SBD: 0020 tăng từ 50,00 lên 58,00 điểm (tăng 8,0 điểm).

Đặc biệt, tại môn thi Chuyên ngành trắc nghiệm nhóm Quản lý hành chính, thí sinh SBD: 0195, tăng từ 30,00 lên 97,50 điểm (tăng 67,50 điểm), trong khi đó, những thí sinh khác cùng được chấm phúc khảo tại phần thi này đều không tăng điểm.

Trần Nhân-Hải Dương

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !