Phòng chống dịch MERS-CoV: Bộ Y tế nâng mức độ giám sát

Bộ Y tế đã nâng mức độ giám sát dịch MERS-CoV. Người bệnh chỉ cần có yếu tố dịch tễ kèm thêm sốt các cơ sở điều trị phải cách ly và lấy máu xét nghiệm.

Sẽ thành lập bệnh viện dã chiến nếu dịch bùng phát mạnh
Sáng 7/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi kiểm tra công tác phòng dịch MERS-CoV tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) và Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Phòng chống dịch MERS-CoV: Bộ Y tế nâng mức độ giám sát - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác chống dịch sáng 7/6

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện  Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, diễn biến viêm đường hô hấp cấp rất nặng, thở máy thông thường không giải quyết được mà phải thở bằng kỹ  thuật tim phổi nhân tạo thì cơ hội cứu sống bệnh nhân nhiều hơn. Trong khi đó, các ca bệnh đã mắc MERS hay bị suy thận nhiều hơn SARS. “Nếu như vậy với kỹ thuật lọc thận thông thường chỉ giải quyết được một phần. Vì thế, rất mong Bộ Y tế bổ sung thêm trang thiết bị y tế cho khu vực điều trị” – Ông Kính đề xuất.

Là bệnh viện tuyến đầu về công tác truyền nhiễm, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế, ông Kính cũng cho biết phía bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên. Song song với đó, Bệnh viện cũng đã kiện toàn và nâng cao năng lực 3 đội cấp cứu phòng chống dịch ngoại viện; sẵn sàng tham gia các đoàn công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế tại các địa phương để hỗ trợ chuyên môn khi được điều động.
Hiện tại bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, can thiệp kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để thu dung, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y bác sỹ.
Nêu ra các phương án khi có dịch xảy ra, ông Kính báo cáo sẽ tăng cường công tác khám, mở rộng khu điều trị nội trú, tổ chức cách ly, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện song song với đó là thực hiện chuyển tuyến điều trị tại các bệnh viện vệ tinh, tập trung nguồn lực để điều trị các ca bệnh nặng theo phân tuyến. Đồng thời, Bệnh viện thực hiện khử trùng môi trường, khử khuẩn không khí phòng chống lây chéo trong và xung quanh bệnh viện; xử lý chất thải y tế theo qui định.
“Trong trường hợp khẩn cấp với quy mô dịch lớn, bùng phát mạnh, lây lan trong cộng đồng bệnh viện cũng đã có phương án thành lập các bệnh viện dã chiến”- ông Kính nhấn mạnh.
Tương tự tại  Bệnh viện Bắc Thăng Long, Giám đốc Đỗ Quang Thần cũng cho biết đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, đội điều trị cấp cứu cơ động, đội hậu cần, đội vận chuyển cấp cứu. Đồng thời, Bệnh viện củng cố và nâng cao khả năng tiếp nhận - vận chuyển - điều trị, xử lý môi trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ số thuốc phòng chống dịch.
Theo ông Thuần, kế hoạch phòng chống dịch MERS –CoV của Bệnh viện được chia thành 4 cấp độ. Theo đó, cấp độ I là khi có dưới 10 bệnh nhân vào điều trị; cấp độ II là có từ 11 – 30 bệnh nhân điều trị; cấp độ III là có từ 31 – 150 bệnh nhân điều trị và cấp độ IV là trên 150 bệnh nhân điều trị.
Giám đốc bệnh viện Đỗ Quang Thuần đề nghị Sở Y tế, Bộ Y tế cấp thêm xe cứu thương đề phòng trường hợp có nhiều bệnh nhân mắc bệnh MERS- CoV đến điều trị tại bệnh viện.
Trở về từ vùng dịch + sốt = cách ly
Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và tinh thần sẵn sàng ứng phó với dịch của các cán bộ y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bắc Thăng Long.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hết sức quan ngại về diễn biến tình hình dịch tại Hàn Quốc do tốc độ lây nhanh. Các phương án phòng chống dịch đã có nhưng vẫn cần có sự chủ động, tích cực của các bệnh viện. Theo đó, Thứ trưởng đánh giá cao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã xử lý tốt đối với 2 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
“Chỉ sau 4 giờ đồng hồ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với MERS-CoV. Đây là việc đáng được hoan nghênh. Trong thời gian tới, Bệnh viện cần tuyên tuyền tích cực cho người dân về sự nguy hiểm của bệnh để họ chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh. Đến thời điểm này cần nâng mức độ giám sát, không chỉ viêm phổi nặng cộng yếu tố dịch tễ mà chỉ cần có yếu tố dịch tễ kèm thêm sốt bất kể sốt cao hay thấp các cơ sở đều phải cách ly và lấy mẫu xét nghiêm cho bệnh nhân” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Ngoài ra thứ trưởng cũng lưu ý dịch tại Hàn Quốc lây rất nhanh, biểu hiện rất giống các bệnh viêm đường hô hấp khác vì thế tại các bệnh viện cần có sự phân loại, cách ly bệnh nhân ngay từ khu vực phòng khám - những người sốt, ho; cộng thêm yếu tố dịch tễ đi từ Hàn Quốc, vùng Trung Đông về. “Điều đầu tiên phải hỏi là tiền sử dịch tễ. Việc phát hiện các bệnh đầu tiên nhanh nhất sẽ giúp chúng ta kiểm soát không chế được tốc độ lây lan của dịch. Vì thế, phát hiện càng nhanh càng tốt”- thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Đồng thời Thứ trưởng cũng yêu cầu bệnh viện làm tốt công tác dự phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện giữa bệnh nhân-bệnh nhân, bệnh nhân-nhân viên y tế, nhân viên y tế- người khác. Khi có ca bệnh, cần có một đội chuyên giám sát. Lấy ví dụ với dịch ebola, luôn có người giám sát bác sĩ đang thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân. Lý do vì chỉ cần bỏ qua 1 bước trong quy trình phòng ngừa lây nhiễm đã có thể lây bệnh.
Trả lời những đề xuất của các bệnh viện, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhấn cho biết, các bệnh viện cần bổ sung trang thiết bị để sẵn sàng cho việc cách ly, điều trị thì làm đề xuất, Bộ Y tế sẽ giải quyết.
Tính đến ngày 7/6, Hàn Quốc có 65 người nhiễm virút MERS với 5 người thiệt mạng. Ngày mai, 8/6 Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước về công tác phòng chống dịch MERS-CoV

N. Huyền

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !