Phó Tổng Tham mưu trưởng tiếp Đoàn chuyên viên quân sự Thái Lan

Trung tướng Võ Văn Tuấn đề nghị 2 bên cần tiến tới xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn hơn và tập trung trao đổi, thống nhất các lĩnh vực hợp tác thiết thực, mang tính khả thi cao.

Ngày 25-7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn chuyên viên quân sự Thái Lan nhân dịp Đoàn sang Việt Nam tham dự cuộc họp Nhóm làm việc chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 3. 

Tại buổi tiếp, Trung tướng Tam-chai-y-an Xri-xu-oan (Tamchaiyan Srisuwan), Cục trưởng Cục Tác chiến liên quân, Trưởng đoàn Thái Lan, đã thông báo kết quả cuộc họp Nhóm làm việc chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 3. Đánh giá cao kết quả cuộc họp, Trung tướng Tam-chai-y-an Xri-xu-oan khẳng định quân đội hai nước cần mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bên cạnh việc tiếp tục duy trì các lĩnh vực hợp tác đã có.

Phó Tổng Tham mưu trưởng tiếp Đoàn chuyên viên quân sự Thái Lan - ảnh 1

Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nước bạn bè tin cậy trong cộng đồng ASEAN. Quân đội Việt Nam và Thái Lan là hai nhân tố quan trọng và tích cực trong ASEAN, vì vậy cần thể hiện trách nhiệm và sự năng động đóng góp vào mục tiêu hình thành Cộng đồng ASAEN, vì hòa bình, hợp tác và sự ổn định trong khu vực. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm của Thái Lan trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. 

Trong năm nay Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN và Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN, vì vậy sự hợp tác, hỗ trợ của Thái Lan sẽ góp phần vào thành công của hai sự kiện này.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, qua đó thống nhất các nội dung hợp tác và thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các lĩnh vực hợp tác này; đồng thời đánh giá tích cực kết quả hợp tác giữa hải quân hai nước (với 30 lần thực hiện tuần tra chung trên biển), không quân, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, quân y, đào tạo… 

Đánh giá cao việc quân đội hai nước xây dựng kế hoạch hợp tác quốc phòng-quân sự mang tính dài hạn, trước mắt tập trung vào giai đoạn 2014-2017, Trung tướng Võ Văn Tuấn đề nghị cần tiến tới xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn hơn và tập trung trao đổi, thống nhất các lĩnh vực hợp tác thiết thực, mang tính khả thi cao.

Theo Mỹ Hạnh/QDND

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !