Philippines thuê 5 máy bay Nhật, quyết tăng cường tuần tra hàng hải

Theo tờ Philstar (Philippines), chính phủ Nhật Bản sẽ cho Phillippines thuê 5 máy bay giám sát hạng nhẹ, trong nỗ lực giúp đỡ Manila tăng cường các hoạt động tuần tra trên biển.
Philippines thuê 5 máy bay Nhật, quyết tăng cường tuần tra hàng hải - ảnh 1

Một chiếc máy bay TC-90 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Ông Raymundo de Vera Elefante, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Tài chính của Philippines, cho biết: thỏa thuận giữa 2 bên vừa được ký kết trong ngày hôm nay (26/10) tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Theo thỏa thuận, Manila sẽ thuê của Tokyo 4 máy bay cánh quạt loại nhỏ TC-90 với giá 7.000 USD/năm, và một chiến đấu cơ TC-90 với giá 2.000 USD/năm. Thỏa thuận sẽ được gia hạn hàng năm, ông Elefante cho biết thêm.

“Thỏa thuận cho thuê này gần như là miễn phí. Việc đào tạo cũng sẽ được miễn phí và điều này sẽ giúp chúng tôi trong việc bảo vệ bờ biển của nước mình từ trên không” – Thứ trưởng Elefante, người ký kết thỏa thuận với phía Nhật Bản, nhấn mạnh.

Các máy bay TC-90 nói trên sẽ được điều động từ những kho chứa của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Theo ông Elefante, chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai cũng như phục vụ hoạt động an ninh hàng hải.

Philippines thuê 5 máy bay Nhật, quyết tăng cường tuần tra hàng hải - ảnh 2

Máy bay Britten-Norman BN-2A Islander đang thuộcbiên chếLực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Được biết, phạm vi tuần tra của máy bay TC-90 lớn gấp đôi so với các máy bay cỡ nhỏ mà Philippines đang sử dụng, vốn chỉ có tầm hoạt động tối đa là 300km. Manila đang xem xét việc sử dụng TC-90 trong khoảng 20 năm tới.

Theo chuyên gia cao cấp Ken Jimbo, thuộc Viện Nghiên cứu toàn cầu Nhật Bản, Tokyo có thể đóng vai trò trung gian trong việc khuyến khích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nối lại quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ, nhằm duy trì cán cân quyền lực trong khu vực.

“…Chúng tôi tin rằng Mỹ vẫn sẽ đóng vai trò cơ bản trong việc đảm bảo an ninh cho Philippines, và Mỹ chính là giải pháp cuối cùng để mang tới sự cân bằng quyền lực ở Đông Nam Á” – ông Jimbo nhấn mạnh thêm.

Trong bối cảnh chưa đạt được sự đồng thuận trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc, Philippines được cho là đã liên tục tăng cường khả năng phòng vệ trên biển.

Mới đây, Manila đã ký hợp đồng mua 2 tàu hộ tống trị giá 337 triệu USD với Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai (Hàn Quốc). Đây là hợp đồng mua sắm vũ khí tốn kém nhất của quân đội Philippines kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi tháng 6.

Trọng Sâm

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !