Philippines mua 2 tàu hộ tống Hyundai của Hàn Quốc

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's 360 (Mỹ), tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai (HHI) của Hàn Quốc vừa công bố chi tiết hợp đồng đóng 2 tàu hộ tống cho Hải quân Philippines.
Philippines mua 2 tàu hộ tống Hyundai của Hàn Quốc - ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng tàu hộ tống mà Hyundai sẽ cung cấp cho Hải quân Philippines

Thông cáo báo chí đưa ra ngày 24/10 của HHI nêu rõ: hợp đồng chính thức đã được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và đại diện của hãng ký kết, với giá trị hợp đồng vào khoảng 311 triệu USD và thời gian hoàn tất dự kiến trước năm 2020.

Theo thỏa thuận, mỗi tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 2.600 tấn, dài 107m và rộng 11,2m. Sức mạnh của chúng đến từ hệ thống động cơ đẩy kết hợp diesel-diesel (CODAD). Vận tốc tối đa của các tàu hộ tống mới này là 46km/giờ, trong khi tầm hoạt động tiêu chuẩn là hơn 7.200km.

Các tàu mới được thiết kế phần lớn dựa trên tàu khu trục lớp HDF-3000 của Hyundai. Được biết, lớp tàu này cũng từng được sử dụng làm cơ sở đóng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Incheon tối tân của Hải quân Hàn Quốc. 

HHI không tiết lộ chi tiết về hệ thống vũ khí trên các tàu hộ tống mới của Philippines. Hãng chỉ thông báo rằng 2 tàu này sẽ được "trang bị tên lửa, ngư lôi, súng và các loại cảm biến hạng nặng", đủ khả năng phòng không, chống tàu ngầm, chống các cuộc tấn công bề mặt và tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, theo một số hình ảnh mô phỏng đính kèm thông cáo báo chí, có thể thấy 8 hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) được lắp đặt ở phía mũi tàu. Hệ thống vũ khí chính của tàu ở phía sau, và rất có thể là pháo hải quân cỡ nòng 76mm.

Theo tờ Philippines Star (PS), Bộ Quốc phòng Philippines mở thầu cung cấp 2 tàu hộ tống vào tháng 10/2013. Đây là một trong những hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Manila.

Tờ PS cho biết: các tàu hộ tống này sẽ tăng cường năng lực trinh sát, tuần tra và ngăn chặn tầm xa trên biển của Hải quân Philippines. Ngoài ra, chúng cũng sẽ đáp ứng các hoạt động ứng phó thiên tai, thảm họa.

Trọng Sâm (theo janes.com)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !