Phiên bản oanh tạc cơ Tu-160M2 của Nga đặc biệt như thế nào?

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160M2 theo kế hoạch sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2018 và sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2021. Đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của loại phi cơ được chế tạo ngay trước khi Liên Xô tan rã.

“Chiếc Tu-160M2 dự kiến sẽ cất cánh vào cuối năm 2018 và sẽ được sản xuất quy mô lớn vào năm 2021”, Tướng Viktor Bondarev, chỉ huy Lực lượng Không quân Nga trả lời hãng tin RIA Novosti.

Phiên bản oanh tạc cơ Tu-160M2 của Nga đặc biệt như thế nào? - ảnh 1

Một máy bay ném bom Tu-160 của Nga.

Tuyên bố trên cũng cho thấy kế hoạch chế tạo Tu-160M2 của Nga đang có những kết quả tích cực, bởi trước đó chính phủ nước này cho biết oanh tạc cơ sẽ được cất cánh vào năm 2019 và sản xuất hàng loạt vào năm 2023. Nhiều chuyên gia quân sự tin rằng Tu-160M2 sẽ là nòng cốt lực lượng máy bay ném bom của Nga trong tương lai.

Tu-160M2, mặc dù có hình dáng gần giống các phiên bản trước đây, nhưng thực tế là một loại máy bay hoàn toàn mới. Nó được lắp đặt các thiết bị quân sự hiện đại và được trang bị động cơ Kuznetsov NK-32 đã được nâng cấp. Tu-160M2 được coi là một trong những loại khí tài quan trong nhất của Nga, khi nó có thể thả bom định hướng hiện đại từ khoảng cách an toàn mà không cần phải bay gần các mục tiêu được bố trí hệ thống phòng không dày đặc.

Tuy nhiên, Tu-160M2 sẽ không thể thay thế phi cơ Tu-95, máy bay ném bom lừng danh của Liên Xô, và cả hai sẽ được sử dụng trong nhiều thập kỷ tới. “Giống như B-52H và B-1B, hai loại máy bay trên vẫn sẽ là những phi cơ rất quan trọng”, ông Micheal Kofman, chuyên gia quân sự người Mỹ cho biết. “Chúng có những đặc tính khác nhau nên tôi không tin rằng Tu-160 có thể thay thế Tu-95”.

Và cũng giống như B-52, Tu-95 vẫn sẽ còn hoạt động trong quân đội trong nhiều năm nữa. Nhiều khả năng nó sẽ là oanh tạc cơ chính của Nga trong vòng ít nhất 2 thập kỷ tới. “Trong vòng 20 năm nữa Tu-95 vẫn sẽ được sử dụng”, ông Kofman nói. “Chúng đã được cải tiến để sử dụng tên lửa Kh-101 và 102 hiện đại và vẫn là một loại phi cơ lợi hại”.

Tên lửa Kh-101 và Kh-102 là loại tên lửa được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không dày đặc của đối phương, qua đó cho phép máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ từ xa. Cả hai loại tên lửa này đều có tầm hoạt động lên đến 2.900km và sẽ là những loại vũ khí chính được trang bị cho các máy bay ném bom.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !