Phạt 1,7 triệu, tước GPLX 2 tháng với mỗi tài xế lái xe chở rác đi vào đường BRT

Do sợ muộn giờ cân rác, cả 4 tài xề điều khiển cho xe chạy nối đuôi nhau vào đường xe buýt nhanh BRT. Hành động của các lái xe này đã bị nhà chức trách tiến hành phạt hành chính mỗi người 1,7 triệu đồng, đồng thới tước GPLX 2 tháng.

Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 4 tài xề điều khiển xe chở rác cho chạy nối đuôi nhau vào đường xe buýt nhanh BRT.

Phạt 1,7 triệu, tước GPLX 2 tháng với mỗi tài xế lái xe chở rác đi vào đường BRT - ảnh 1

Những chiếc xe chở rác chạy vào đường xe buýt BRT.

Trong buổi làm việc với cơ quan công an ở trụ sở Đội CSGT số 7 vào sáng 13/4, ông Lê Văn Phong, Giám đốc Xí nghiệp vận tải cơ giới Công ty cổ phần môi trường Hà Đông, Hà Nội đã xác nhận 4 phương tiện xe chở rác thuộc đơn vị quản lý.

Theo đó các chiếc xe gồm: Xe ô tô mang BKS: 29C-731.64 do tài xế Nguyễn Quang Long (31 tuổi, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có GPLX hạng D điều khiển, chiếc xe mang BKS: 29C-765.40 do tài xế Lê Tiến Thao (35 tuôi, ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) có GPLX hạng C điều khiển.

Còn chiếc xe ô tô mang BKS: 29C-724.09 do Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi, ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) có GPLX hạng D điều khiển, chiếc xe còn lại mang BKS: 29C-458.70 do tài xế Cao Đức Long (43 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) có GPLX hạng C điều khiển.

Sau khi nhận 4 ô tô chở rác của xí nghiệp vi phạm, ông Lê Văn Phong đã yêu cầu cả 4 tài xế có tên trên đến đội trụ sở Đội CSGT số 7 để giải quyết vi phạm.

Phạt 1,7 triệu, tước GPLX 2 tháng với mỗi tài xế lái xe chở rác đi vào đường BRT - ảnh 2

Các lái xe đến trụ sở Đội CSGT số 7.

Thượng uý Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết: “Căn cứ vào hình ảnh ghi lại, từng lái xe đều nhận thức được vi phạm của mình là sai.

Đội CSGT số 7 đã tiến hành lập biên bản cả 4 xe ô tô chở rác với 2 lỗi: Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định và điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định.

Với lỗi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định sẽ bị xử phạt 800.000-1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng.

Còn lỗi điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định, bị phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng được qui định tại Nghị định số 46 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Với 2 lỗi trên, mỗi tài xế điều khiển xe rác vi phạm bị xử phạt 1.750.000 đồng và tước GPLX 2 tháng”.

Ngoài ra, thượng uý Đặng Chiến Lĩnh cũng thông tin: “Trong 4 xe rác vi phạm đi vào đường xe buýt nhanh thì trước đó, xe chở rác mang BKS 29C-458.70 do tài xế Cao Đức Long (43 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cũng đã bị Đội CSGT số 7 lập biên bản với lỗi điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”.

Phạt 1,7 triệu, tước GPLX 2 tháng với mỗi tài xế lái xe chở rác đi vào đường BRT - ảnh 3

Lái xe xem lại biên bản vi phạm.

Có mặt ở trụ sở Đội CSGT số 7, tài xe Cao Đức Long cho biết: “Sáng ngày 11/4, do vội vận chuyển rác sang bãi rác ở huyện Đông Anh để cân không muộn giờ nên cả 4 phương tiện đã vi phạm đi vào làn đường xe buýt nhanh…”.

Ông Lê Văn Phong, Giám đốc xí nghiệp môi trường Hà Đông khẳng định: “Ngoài việc chấp hành xử lý vi phạm của CSGT theo qui định, khi về đơn vị sẽ yêu cầu cả 4 tài xế viết kiểm điểm cam kết không tái phạm. Không những thế, còn phạt mỗi tài xế tiền bằng bị xử phạt của CSGT.

Trong thời gian 4 tài xế này bị tước GPLX, đơn vị sẽ sắp xếp 4 tài xế này làm việc khác đến khi hết thời gian tước GPLX của CSGT mới tiếp tục cho 4 tài xế này đi lái xe trở lại”.

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết: “Ngoài việc lập biên bản xử lý đối với lái xe vi phạm, chúng tôi tiếp tục yêu cầu trực tiếp ông Lê Văn Phong, Giám đốc Xí nghiệp vận tải cơ giới Công ty cổ phần môi trường Hà Đông ký cam kết đảm bảo ATGT và chấp hành nghiêm các qui định của Thành phố trong quá trình vận chuyển, thu gom rác lưu thông phương tiện trên địa bàn đảm bảo trật tự ATGT”.

Tiến Dũng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !