Pháp tính hạ giá, bán xả hàng 36 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

Tờ Economics Times trích dẫn một nguồn tin quân sự (của Pháp) cho biết, Pháp đã đồng ý tiếp tục giảm giá bán lô 36 chiến đấu cơ Rafale cho Không quân Ấn Độ, với mức giá giảm từ 8,8 tỷ Euro xuống còn 7,25 tỷ Euro.....
Pháp tính hạ giá, bán xả hàng 36 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ - ảnh 1

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Tờ Economics Times trích dẫn một nguồn tin quân sự (của Pháp) cho biết, Pháp đã đồng ý tiếp tục giảm giá bán lô 36 chiến đấu cơ Rafale cho Không quân Ấn Độ, với mức giá giảm từ 8,8 tỷ Euro xuống còn 7,25 tỷ Euro. Song, mức giá mới này vẫn chưa làm hài lòng phía Ấn Độ.

Phỏng vấn với Hãng TASS đại diện Bộ Quốc Phòng Pháp thông báo: “Mới đây Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã nhận được đề xuất mới từ phía Pháp, theo đó mức giá thấp nhất để mua lô 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp là 7,25 tỷ Euro. Giá bán trước đây Pháp đưa ra cho lô vũ khí này là 8 tỷ Euro. Giá trên chưa bao gồm gói phụ kiện đi kèm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng sau bán hàng”. 

Theo nguồn tin trên, Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất mới của Pháp và nhắc lại trước đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã tuyên bố sẽ cố gắng thỏa thuận để giảm giá mua lô máy bay chiến đấu này xuống mức 8 tỷ USD (tương đương 7,01 tỷ Euro).

Pháp đưa ra đề xuất ngay sau thông báo của ông Manohar Parrikar đưa ra ngày 3/5 rằng “các cuộc thảo luận về giao dịch này vẫn đang tiếp diễn, hiện vẫn chưa quyết định”. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối một số khía cạnh trong thỏa thuận mua bán này và cho rằng chúng “đe dọa lợi ích quốc gia của Ấn Độ”. 

Theo một số quan chức quân sự mức giá mới mà Pháp đưa ra vẫn còn quá cao mặc dù họ (Paris) đã có những nhượng bộ nhất định, đặc biệt họ đồng ý bù đắp 50% cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ và chuyển giao một số công nghệ bao gồm cả kỹ thuật sơn tàng hình đặc biệt (dùng cho máy bay chiến đấu) có khả năng hấp thụ sóng vô tuyến.

“Để mua Rafale – máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, thì giá 230 triệu USD/chiếc không phải là giải pháp quá thiết thực. Chỉ có số lượng rất ít các phi đội của Ấn Độ buộc phải tính tới khả năng mua với giá này” – một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ.

Một lý do nghiêm trọng khác ngăn chặn giải pháp tích cực để mua chiến đấu cơ của Pháp, đó là scandal chống tham nhũng làm rung chuyển xã hội Ấn Độ vài tuần gần đây liên quan tới việc mua trực thăng quân sự AgustaWestland AW101 VVIP.

Liên quan tới một số bằng chứng xác định về hành vi hối lộ của Hãng sản xuất trực thăng AgustaWestland (Ý) với các quan chức Ấn Độ, chính phủ nước này đã ra lệnh điều tra một số giao dịch lớn về mua bán thiết bị quân sự, bao gồm cả giao dịch mua bán chiến đấu cơ Rafale. Nguồn tin trên cho rằng “công việc điều tra rất khó dự đoán kết quả này có thể dẫn tới sự chậm trễ đáng kể trong việc ký kết hợp đồng mua chiến đấu cơ Pháp.

Trước đó ngày 15/4 có thông tin cho rằng Ấn Độ sẽ mua 36 chiếc Rafale của Pháp với giá 8,8 tỷ USD và các cuộc đàm phán đang đi tới giai đoạn cuối cùng.

Khi đó tờ Economics Times cũng đưa ra con số tương tự của giao dịch này, nhưng hiện giờ họ lại thay đơn vị tiền tệ từ USD sang Euro (8,8 tỷ Euro).

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !