Pháp sắp hạ thủy tàu ngầm nguyên tử tối tân Barracuda

Mùa hè năm 2016, Pháp sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân tối tân đầu tiên của lớp Barracuda là Suffren, trang Mer et Marine của Pháp đưa tin.

Hiện nay, công nhân của hãng đóng tàu Pháp DCNS ở Cherbourg đã bắt đầu ghép nối hai nửa của thân tàu ngầm và hoàn thành ghép nối vào tháng 2/2016. Hải quân Pháp đã thành lập một kíp thủy thủ đoàn tàu ngầm với quân số 65 người, và khi hoàn thành tốt đẹp dự án, phục vụ trên tàu sẽ có cả phụ nữ.

Pháp sắp hạ thủy tàu ngầm nguyên tử tối tân Barracuda - ảnh 1

Tàu Suffren dự kiến sẽ bắt đầu chạy thử vào đầu năm 2017 và bàn giao cho hạm đội vào năm 2018.

Thời gian bàn giao tàu Suffren đã được chuyển từ năm 2017 sang năm 2018 do những khó khăn phát sinh trong quá trình đóng. Còn việc lùi thời hạn bàn giao các thân tàu khác của lớp Barracuda là Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Casabianca và Rubis lại là do khó khăn tài chính. Được bàn giao đầu tiên cho Hải quân Pháp vào năm 2020 sẽ là tàu ngầm Duguay-Trouin, bàn giao cuối cùng vào năm 2029 thay vì năm 2027 như dự kiến là tàu Rubis vốn mang tên của tàu đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân trước đó của Pháp.

Liên quan đến các tàu ngầm nguyên tử lớp Rubis đóng trong giai đoạn 1976-1993 hiện có trong biên chế Hải quân Pháp thì thời hạn sử dụng của chúng sẽ được kéo dài đến 35 năm thay vì 25 năm như thiết kế. 

Các tàu ngầm Rubis được sử dụng rất tích cực ở các chiến trường đại dương, có trình độ sẵn sàng chiến đấu rất cao so với hải quân các nước khác.

Các tàu ngầm Barracuda có lượng giãn nước chạy ngầm 5,3 ngàn tấn, tốc độ không dưới 25 hải lý/h, thời gian hoạt động độc lập 50 ngày. Tàu được trang bị 4 ống phóng lôi 533 mm để phóng ngư lôi Artemis; các tên lửa hành trình Scalp Naval và tên lửa chống hạm Exocet.

Tàu ngầm tiến công hạt nhân lớp Barracuda được lắp hệ thống động lực hạt nhân cải tiến trên cơ sở lò phản ứng K15 đang lắp cho tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu ngầm mang tên lửa đường đạn lớp Triomphant.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !