Pháp lý vụ phát tán clip nóng của bé gái dùng thế chấp vay tiền

Theo luật sư, với việc yêu cầu bé gái thế chấp clip nóng để được vay tiền, hành vi của Bùi Thanh Nguyên xâm phạm nghiêm trọng bí mật, đời tư cá nhân, danh dự, nhân phẩm của người khác

Ngày 17/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Nguyên (SN 2001, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

{keywords}
Đối tượng Bùi Thanh Nguyên.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) phân tích: “Vụ việc vừa xảy ra tại Đắk Lắk, có thể thấy, người cho vay đã phạm tội cho vay nặng lãi. Theo công an, tháng 5/2022, bé N (14 tuổi) có vay Nguyên 45 triệu đồng, những ngày đầu, bé gái đã trả gốc và lãi đầy đủ.

Tuy nhiên, đến ngày 18/5, do N không còn khả năng trả nợ nên Nguyên đã phát tán video clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân trong gia đình bé gái để uy hiếp đòi nợ.

Vì lo sợ, bé gái đã vay được một ít tiền trả nợ cho Nguyên nên Nguyên đã gỡ bỏ toàn bộ video clip và ảnh “nóng”  đã phát tán trước đó.

Sau khi biết chuyện, mẹ của bé gái đã liên hệ với Nguyên để thoả thuận trả nợ thay con. Lúc này, Nguyên cho biết là bé gái còn nợ 55 triệu đồng và nếu trả hết sẽ không bị phát tán video clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội".

Từ những số liệu này, có thể nhận định là người cho vay sẽ phạm tội cho vay lãi nặng khi mức lãi suất phải cao gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, tức là lãi suất không được vượt quá 20%/năm (hoặc không vượt quá 1,666%/tháng) của khoản tiền vay. Người phạm tội này sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu người phạm tội có hành vi thu lợi bất chính từ 100 triệu trở lên có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 -5 năm.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài bị xử lý về hành vi cho vay nặng lãi, tùy vào tính chất, mức độ và hành vi người phạm tội còn có thể bị xử lý về Tội ''Cưỡng đoạt tài sản'' theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Nguyên để điều tra tội này''.

{keywords}
Đối tượng Bùi Thanh Nguyên bị bắt để điều tra hành vi ''cưỡng đoạt tài sản''.

Về hành vi của đối tượng ép bé gái 14 tuổi phải thế chấp bằng hình ảnh, video clip khoả thân và quan hệ tình dục với người khác giới, luật sư Hoàng Tùng đánh giá: Đây được hiểu là thủ đoạn, cách thức để các đối tượng cho vay nặng lãi có thể sử dụng để đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân, buộc nạn nhân phải trả nợ. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng bí mật, đời tư cá nhân, danh dự, nhân phẩm của người khác là hành vi trái thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Đối tượng Nguyên có thể bị xử lý tội ''Làm nhục người khác'' theo Điều 155 Bộ luật Hình sự đối với hành vi này.

Việc người cho vay sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người vay để đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm đến quyền cá nhân đối với hình ảnh và được pháp luật bảo vệ tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015. Bên cạnh đó, với hành vi phát tán những hình ảnh nhạy cảm của người vay, đối tượng có thể bị xử lý về tội ''Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy'' theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.

''Thực tế cho thấy những người vay đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn hoặc nhu cầu bức thiết, nhiều người không có tài sản đảm bảo nên mới buộc phải thế chấp bằng các hình ảnh, clip nhạy cảm riêng tư để được vay tiền.

Chính việc cần vay tiền bằng mọi giá, người đi vay không lường trước những rủi ro có thể xảy ra đối với bản thân, để các đối tượng cho vay nặng lãi lợi dụng, uy hiếp tinh thần đòi nợ. Do vậy, khi có việc cần thiết vay tiền, nên đến những ngân hàng, tổ chức uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra", luật sư nêu quan điểm và khuyến cáo.

Bé gái 14 tuổi thế chấp clip nóng để vay tiền tiêu xài

Bé gái 14 tuổi thế chấp clip nóng để vay tiền tiêu xài

Vì cần tiền tiêu xài, một bé gái 14 tuổi, trú huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã vay tiền và thế chấp bằng hình ảnh, video clip nóng.  

Tân Trường

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !