Pháp chính thức xuất khẩu “niềm tự hào” Rafale sang Qatar

Rafale là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư được thiết kế bởi công ty Pháp Dassault Aviation và đã trang bị cho Hải quân và Không quân Pháp vào các năm 2004 và 2006.
Pháp chính thức xuất khẩu “niềm tự hào” Rafale sang Qatar - ảnh 1

Máy bay chiến đấu Rafale-niềm tự hào của Không quân Pháp

Trang tin công nghiệp quốc phòng Nga (vpk-new.ru) cho biết Pháp và Qatar đã chính thức ký hợp đồng mua bán 24 máy bay chiến đấu Rafale trang bị cho không quân Qatar.

Hôm 5/5, tại Qatar, Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay Dassault Aviation (Pháp) và tướng Ahmed al-Malki đã ký kết hợp đồng cung cấp 24 máy bay chiến đấu Rafale trang bị cho Không quân Qatar.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Tổng thống Pháp Francois Hollande, người đang có chuyến thăm một ngày tới Qatar. Tổng giá trị hợp đồng này là 6,3 tỷ euro.

Theo điều kiện hợp đồng, việc giao hàng sẽ được thực hiện vào giữa năm 2018, và thực hiện với tốc độ mỗi tháng một chiếc và 11 chiếc mỗi năm.

Rafale-máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư  được thiết kế bởi công ty Pháp Dassault Aviation. Rafale thực hiện chuyến bay đầu tiên của vào năm 1986, được trang bị cho Hải quân và Không quân Pháp vào các năm 2004 và 2006.

Tại thời điểm đó, Rafale là chiếc máy bay tiêm kích mới nhất do một nước châu Âu thiết kế, phát triển mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ hay bất một nước ngoài nào khác.

Rafale được sử dụng trong tác chiến lần đầu tiên vào tháng 3/2007, trong chiến dịch của NATO ở Afghanistan.

Ngoài ra, những máy bay Rafale này cũng được được sử dụng trong các chiến dịch quân sự của NATO chống lại quân đội của Gaddafi ở Libya kể từ tháng 3/2011.

Theo hãng Tass, Qatar đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới quyết định mua các máy bay tiêm kích Rafale của Pháp.

Trong tháng Hai, Pháp đã ký một hợp đồng cung cấp cho Ai Cập 24 chiến đấu cơ Rafale.

Tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ, hai bên cũng đạt được thỏa thuận cung cấp 36 máy bay chiến đấu cho Ấn Độ. Tuy nhiên, hai bên chưa chính ký kết hợp đồng mua bán.

Trong một thời gian dài, Pháp không thể tìm được các đối tác nước ngoài quan tâm đến việc mua chiến đấu cơ Rafale, các khách hàng tiềm năng thì “bỏ chạy” do chi phí cho một chiếc Rafale là quá cao.

Trong những năm trước, sau những cuộc đàm phán kéo dài, cuối cũng Brazil và UAE cũng đã quyết định không mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Một thương vụ mua bán khác cũng có nguy cơ đổ vỡ là thỏa thuận bán cho Ấn Độ 126 chiếc Rafale, các cuộc đàm phán diễn ra từ năm 2012, đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Tưởng chừng Tập đoàn Dassault Aviation sẽ phải “phá sản” do không có khách hàng. Tuy nhiên, đã có một bước đột phá trong các cuộc đàm phán với Ai Cập, mở ra những triển vọng mới cho dòng máy bay chiến đấu này của Pháp.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !