Pháo HIMARS bơm hơi đắt khách nhờ chiến sự Ukraine

Inflatech, công ty chuyên sản xuất mô hình bơm hơi tại Czech, đã bán được hàng chục mô hình pháo phản lực HIMARS từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Lãnh đạo công ty Inflatech, trụ sở tại Cộng hòa Czech, từ chối tiết lộ doanh số bán hàng cụ thể cho Ukraine với lý do bí mật quân sự, nhưng xác nhận sản lượng của nhà máy đã tăng 100% trong vòng 12 tháng qua.

"Chúng tôi bán hàng cho nhiều quốc gia trên khắp thế giới, không chỉ ở châu Âu", giám đốc bán hàng Poven Kumaresan cho biết hôm 6/3. Các sản phẩm chủ lực của công ty là mô hình pháo phản lực cơ động cao HIMARS, cũng như xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

Trong Thế chiến II, quân Đồng minh từng sử dụng nhiều loại mô hình bơm hơi để đánh lừa phát xít Đức. Nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Ukraine, vẫn chế tạo và triển khai khí tài giả để nghi binh, gây khó khăn cho đối phương. Chúng thường làm từ vật liệu tổng hợp, được bơm phồng bằng động cơ dầu hoặc điện.

Nhiệm vụ chính của khí tài bơm hơi là đánh lừa các hệ thống trinh sát của đối phương, khiến họ tiêu tốn nhiều nguồn lực để theo dõi toàn bộ khí tài trên chiến trường, thay vì tập trung vào những đơn vị thật. Sự xuất hiện của khí tài bơm hơi có thể buộc đối phương thay đổi chiến thuật từng trận đánh, tác động tới kết quả của cả chiến dịch.

  

Nhân viên Inflatech bên cạnh mô hình pháo phản lực HIMARS hôm 6/3. Ảnh: AFP.


Khí tài bơm hơi cũng có vai trò "thế mạng" cho vũ khí thực trong trường hợp bị đối phương tấn công. Một mô hình xe tăng hay máy bay bơm hơi có giá vài chục nghìn USD, nhưng có thể khiến đối phương phải sử dụng tên lửa dẫn đường thông minh đắt gấp nhiều lần, đồng thời bảo vệ được những khí tài thực trị giá hàng triệu USD.

Giám đốc Kumaresan cho biết Inflatech có khoảng 30 nhân viên và xuất xưởng 30-40 sản phẩm mỗi tháng. Công ty này chế tạo được mô hình xe tăng, thiết giáp và cả tiêm kích, mỗi chiếc có khối lượng 25-90 kg và cần tối đa 4 người để triển khai.

Công ty có thể chế tạo mô hình mới hoàn toàn trong vòng 72 giờ nếu có bản vẽ thiết bị nguyên gốc, hoặc khoảng hai tuần nếu tự mày mò nghiên cứu. Kumaresan cần khoảng 60 ngày để cung cấp mô hình pháo phản lực HIMARS cho khách hàng kể từ khi được yêu cầu, thêm rằng họ đã bán được hàng chục bộ HIMARS bơm hơi kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Sản phẩm của Inflatech được coi là thiết bị quân sự và cần được chính phủ Cộng hòa Czech phê chuẩn trước khi chuyển giao cho khách hàng. Giới chức Cộng hòa Czech tháng trước tiết lộ đã viện trợ quân sự với tổng trị giá khoảng 500 triệu USD cho Ukraine trong hơn một năm qua.

Giám đốc điều hành Vojtech Fresser khẳng định một trong những ưu điểm của mô hình do Inflatech chế tạo là vẻ ngoài y như thật. Động cơ bơm hơi cho mô hình cũng có thể phát ra nhiệt để đánh lừa cảm biến hồng ngoại của đối phương. "Nếu không có ống nhòm, tôi sẽ không phân biệt được khí tài thực sự và mô hình bơm hơi ở khoảng cách 150-200 m", ông nói.

Fresser nói rằng mô hình do Inflatech xuất xưởng có giá 10.000-100.000 USD, rẻ hơn nhiều so với các vũ khí được dùng để tập kích chúng. "Bên vận hành khí tài bơm hơi sẽ giành chiến thắng về mặt kinh tế nếu buộc đối phương bỏ chi phí gấp hàng chục lần chỉ để diệt một mô hình cao su", ông nói.

Kumaresan cho biết công ty sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm và tìm cách biến chúng thành khí tài di động trong tương lai, trong khi Fresser nhấn mạnh doanh nghiệp này không có giới hạn về chủng loại và sản lượng, đồng thời dự báo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng ba năm tới.

Theo VNEXPRESS

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !