Phái đoàn TQ bất ngờ tới Triều Tiên giữa những đồn đoán về ông Kim Jong-un

Reuters dẫn ba nguồn tin cho hay, Trung Quốc đã cử một phái đoàn tới Triều Tiên bao gồm các chuyên gia y tế để tham vấn cho Chủ tịch Kim Jong-un.

{keywords}

Chuyến công tác của các bác sĩ và quan chức Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn liên quan tới sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hiện Reuters chưa thể xác nhận liệu chuyến đi của nhóm chuyên gia Trung Quốc có liên quan tới vấn đề sức khỏe của ông Kim Jong-un hay không.

Trong khi đó, theo hai nguồn tin giấu tên, phái đoàn Trung Quốc do một quan chức cấp cao trong Ban Liên lạc quốc tế thuộc Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi hành từ thủ đô Bắc Kinh tới Triều Tiên vào ngày 23/4. Ban Liên lạc quốc tế là đơn vị chính tại Trung Quốc phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên.

Reuters đã gửi câu hỏi nhưng cả Ban Liên lạc quốc tế và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời vào cuối ngày 24/4.

Trước đó, hôm 20/4, trang web tại Seoul là NK Daily đưa tin, ông Kim đã trải qua “ca phẫu thuật tim mạch” vào ngày 12/4 và sức khỏe gần như đã phục hồi, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn cần được chăm sóc y tế tại Trung tâm Y khoa Hyangsan, nơi được xem là “bệnh viện riêng của gia tộc họ Kim”.

Hai quan chức giấu tên trong chính quyền Hàn Quốc phủ nhận thông tin mà CNN dẫn lời từ một quan chức Mỹ cho rằng, ông Kim Jong-un bị ốm nặng. Nhà Xanh cũng nhấn mạnh không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào từ phía Triều Tiên.

Về phần mình, hôm 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố bất ngờ khi khẳng định những báo cáo nhắc tới việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm nặng là không đúng sự thật.

“Tôi nghĩ báo cáo là không đúng”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng và khẳng định những thông tin ông nghe được là từ “những tài liệu đã cũ”.

Vào ngày 21/4, ông Trump cho hay có thể ông sẽ liên lạc với các quan chức Triều Tiên để kiểm chứng thông tin về sức khỏe của ông Kim. Nhưng trong cuộc họp báo hôm 23/4, ông Trump không nhắc tới chuyện này. Trong hai năm qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã thường xuyên liên lạc với nhau.

Triều Tiên được xem là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới và tình trạng sức khỏe của các nhà lãnh đạo nước này luôn được xem là bí mật quốc gia.

Lần gần nhất truyền thông Triều Tiên đưa tin về Chủ tịch Kim Jong-un là khi ông chủ trì một cuộc họp vào ngày 11/4. Song trong lễ kỷ niệm sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4, ông Kim lại không xuất hiện. Việc ông Kim vắng mặt trong buổi lễ lớn trong năm đã làm dấy lên nhiều tin đồn liên quan tới sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trên thực tế, ông Kim, người được cho hiện 36 tuổi, từng vài lần biến mất một cách bí ẩn trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên. Cụ thể, hồi năm 2014, sau 6 tuần không xuất hiện trước dư luận, ông Kim Jong-un tái xuất với hình ảnh bước chân đi khập khiễng. Trong một động thái hiếm hoi, truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết nguyên nhân khiến ông Kim vắng mặt một thời gian là do cảm thấy “không khỏe”.

Nhiều tin đồn về sức khỏe của ông Kim cho rằng ông là người nghiện thuốc lá, thừa cân và gia đình có tiền sử về bệnh tim mạch.

Khi bố của ông Kim Jong-un là cố lãnh đạo Kim Jong-il bị đột quỵ vào năm 2008, truyền thông Hàn Quốc cho hay vào thời điểm đó, các bác sĩ Trung Quốc và Pháp đã cùng phối hợp điều trị.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên trong 14 năm thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên. Còn ông Kim Jong-un cũng đã 4 lần tới thăm Trung Quốc kể từ năm 2018.

Ngoài ra, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un còn 2 lần tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về chương trình giải trừ hạt nhân.

TT Trump tuyên bố bất ngờ về thông tin sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un

TT Trump tuyên bố bất ngờ về thông tin sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un

Hôm 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố bất ngờ khi khẳng định những báo cáo cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm nặng là không đúng sự thật. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !