PGS.TS Văn Như Cương: Trường điểm nên khảo sát đầu vào lớp 6

“Bộ GD&ĐT nên cho phép một số “trường điểm” dùng hình thức kiểm tra chất lượng để phân loại học sinh và tuyển sinh một cách công bằng”, PGS.TS Văn Như Cương cho hay.

Một mùa tuyển sinh đầu cấp tưởng là sắp bắt đầu nhưng thực ra đã đi vào hồi kết, nhất đối với phụ huynh có con em năm nay vào lớp 6. Và hiện nay, các trường điểm đang trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” khi từ năm 2015 cho đến giờ, Bộ GD&ĐT vẫn cấm thi tuyển vào lớp 6.

Một số trường top đầu như: PTTH Lương Thế Vinh, THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THCS Chu Văn An, trường Marie Curie… khối lượng hồ sơ đăng ký luôn cao gấp nhiều lần chỉ tiêu được giao. Khi nhiều học sinh có điểm tuyệt đối cùng nộp đơn, nhà trường đành dùng các tiêu chí phụ để tuyển sinh.

Chia sẻ với PV báo Infonet về việc quá nhiều hồ sơ đạt điểm 10 suốt 5 năm học, rất khó để tuyển sinh, PGS.TS Văn Như Cương -  Chủ tịch HĐQT trường PTTH Lương Thế Vinh cho hay: “Chúng tôi đành chọn các tiêu chí phụ để thấy được sự khác biệt giữa các em chứ hồ sơ của các em”đẹp quá”, chúng tôi không biết tuyển sinh thế nào.

Ví như, học sinh tham gia một số giải như ViOlympic, văn nghệ cấp thành phố…và một số tiêu chuẩn của trường thì được cộng thêm điểm ưu tiên.

Bộ GD&ĐT cấm thi tuyển sinh lớp 6 với mục tiêu để cho các em học giảm tải, không bắt các em học nhiều, thi nhiều. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT lại cho cộng điểm với các tiêu chí phụ, như vậy học sinh lại đổ xô đi “giành giật” lấy các giải thưởng để được cộng điểm khi tuyển sinh.

Điều đó không chỉ khiến học sinh mệt, phụ huynh cũng mệt khi đi chạy giải thưởng, mua giải thưởng cho con. Điều đó là có thật.

Theo thông tin mà tôi nắm được từ năm học 2018-2019, tất cả các giải thưởng từ cấp Bộ trở xuống sẽ không được cộng điểm khi tuyển sinh. Nếu quả thật Bộ làm như vậy thì sẽ giảm áp lực cho học sinh”.

PGS.TS Văn Như Cương: Trường điểm nên khảo sát đầu vào lớp 6 - ảnh 1

PGS.TS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường PTTH Lương Thế Vinh

Tuy nhiên, một bài toán đặt ra, nếu bỏ đi các tiêu chí phụ để được cộng điểm thì với những trường năm nào cũng nhận được số “hồ sơ khủng” với hàng nghìn bộ hồ sơ điểm tuyệt đối cả 5 năm học sẽ tuyển sinh thế nào? Phải chăng đã đến lúc để tất cả các trường phải tuyển sinh đúng tuyến, bỏ đi tiêu chí “trường điểm” để tạo sự công bằng?

Trả lời về vấn đề này, PGS.TS Văn Như Cương cho biết: “Ở Hà Nội hiện nay có hơn 600 trường THCS và đại đa số là học sinh học theo tuyến. Chỉ có một số trường mà lượng hồ sơ nộp vào quá khủng như trường Amsterdam, trường Lương Thế Vinh hay trường THCS Cầu Giấy… nên cho tổ chức khảo sát đầu vào vì số học sinh muốn học những trường này cũng chỉ chiếm khoảng hơn 1% tổng số học sinh của toàn Hà Nội.

Hơn nữa, những học sinh có năng lực thực sự thì để cho các em ôn tập và thi, tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng quá nhiều vì chỉ có khoảng hơn 1%. Trong khi chúng ta tổ chức các cuộc thi như: Chinh phục vũ môn, ViOlympic, hầu như học sinh nào cũng tham gia thi. Nhiều khi bố mẹ còn thi hộ con.

Nhìn chung là cần tuyển sinh theo tuyến nhưng một số trường điểm, Bộ GD&ĐT nên cho phép dùng hình thức kiểm tra chất lượng để phân loại học sinh và tuyển sinh một cách công bằng.

Còn về vấn đề yêu cầu tuyển sinh đúng tuyển hết và bỏ yêu cầu về trường điểm tôi nghĩ không nên. Bởi lẽ, trường dân lập không mở theo tuyến, nếu trường của Hà Nội thì được phép tuyển sinh tất cả học sinh của Hà Nội.

Nếu bắt buộc tuyển sinh hết theo tuyến sẽ giết chết những trường dân lập và không phù hợp với chủ trương phát triển các trường dân lập của nước ta là 40%”.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !