Pakistan triển khai F-16 trong âu lo sau khi “đối phó Ấn Độ thất bại”

Theo báo Economic Times của Ấn Độ, một số nguồn tin trong Chính phủ Pakistan cho biết không quân nước này hiện vẫn lo ngại về sự an toàn của máy bay F-16 mặc dù lần cuối cùng Ấn Độ tiến hành không kích nước này là vào khoảng hơn 2 tháng trước.

Những nguồn tin này nói thêm, sau khi F-16 nhận được lệnh triển khai từ cấp trên, chúng được đưa ra vùng chiến một cách rải rác để tránh gặp phải tổn thất do các cuộc tấn công của Ấn Độ.

Máy bay F-16 của không quân Pakistan. (Ảnh minh họa)

Cũng theo những nguồn tin trên, Không quân Pakistan “đã có mặt tại những vị trí chiến lược dọc đường ranh giới ở khu vực Kashmir sau khi cuộc không kích ở làng Balakot (Pakistan) xảy ra (ngày 26/2) và Pakistan đã thất bại khi không thể đối phó với Ấn Độ”.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên nghiêm trọng hơn, khi vào ngày 14/2, một vụ khủng bố ở Pulwana (Ấn Độ) đã khiến ít nhất 40 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng.

Sau đó, tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed có đại bản doanh ở Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc Islamabad chứa chấp và tài trợ cho tổ chức khủng bố này, tuy nhiên phía Pakistan đã một mực phủ nhận.

Vào ngày 26/2, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu được cho là cơ sở hoạt động của tổ chức khủng bố nói trên. Đáp lại, Pakistan cũng tiến hành không kích ở vùng lãnh thổ Ấn Độ, dẫn đến một cuộc không chiến giữa máy bay hai nước.

Một máy bay Ấn Độ đã bị bắn rơi, và phi công đã bị quân đội Pakistan bắt giữ nhưng được phóng thích vài ngày sau đó với mục đích thể hiện “cử chỉ thân thiện” của chính quyền Islamabad. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ khẳng định đã bắn rơi một máy bay F-16 trong lúc không chiến.

Pakistan phủ nhận có sự tổn thất về số máy bay chiến đấu, đồng thời nhấn mạnh rằng “mặc dù khẳng định có bằng chứng đã bắn rơi F-16, song Không quân Ấn Độ vẫn không đưa ra trước dư luận”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ấn Độ Pakistan F-16 căng thẳng khủng bố

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !