Ông Trump nói gì về vắc-xin Covid-19 của Nga và Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng vắc-xin Covid-19 ‘Sputnik V’ mới được Nga phê chuẩn sử dụng, sẽ phát huy hiệu quả phòng bệnh.

{keywords}
Ông Trump hy vọng vắc-xin Covid-19 “Sputnik V” của Nga sẽ phát huy hiệu quả phòng bệnh. (Ảnh: AP)

Cũng theo ông Trump, Mỹ có thể sẽ sớm đưa ra vắc-xin Covid-19 giống như Nga sau một thời gian dài tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Quá trình sản xuất vắc-xin Covid-19 của Nga đã bắt đầu được triển khai. Theo dự kiến, 500 triệu liều vắc-xin sẽ được Nga sản xuất trong vòng 12 tháng tới. Hiệu quả phòng Covid-19 sau khi tiêm vắc-xin “Sputnik V” được cho là 2 năm.

Trong cuộc họp báo hôm 14/8, khi được hỏi về tốc độ phát triển vắc-xin Covid-19 nhanh chóng của Nga, ông Trump cho biết ông hy vọng vắc-xin này sẽ phát huy hiệu quả và Mỹ cũng sẽ sớm có tin vui để chia sẻ đó là thời điểm công bố một vắc-xin phòng Covid-19.

“Chúng tôi không biết nhiều về nó (vắc-xin Covid-19 của Nga). Chúng tôi hy vọng nó sẽ hoạt động, thực lòng, chúng tôi hy vọng như vậy”, RT dẫn lời Tổng thống Trump.

Ông Trump nói thêm, vắc-xin Covid-19 của Mỹ mất thời gian lâu hơn để công bố là do Mỹ tiến hành quá trình thử nghiệm lâm sàng dài hơn.

“Họ (người Nga) đã cắt bớt quá trình thử nghiệm cần có, nhưng chúng tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Chúng tôi có rất nhiều loại vắc-xin mà chúng tôi nghĩ, chúng sẽ có hiệu quả nhưng chúng tôi muốn trải qua một hệ thống gồm nhiều cuộc thử nghiệm”, ông Trump nói.

Khi được hỏi một khi Mỹ phê chuẩn sử dụng vắc-xin Covid-19 thì đối tượng nào được tiêm đầu tiên, ông Trump cho biết những “người già” sinh sống tại các nhà dưỡng lão hoặc các cơ sở hưu trí khả năng sẽ là những người đầu tiên được tiêm vắc-xin.

Liên quan tới thời điểm bản thân tiêm vắc-xin Covid-19, ông Trump cho hay ông có thể là “người đầu tiên hoặc cuối cùng” được tiêm phòng.

Dù đã được Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng vào ngày 11/8, nhưng vắc-xin Covid-19 "Sputnik V" do Viện Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga cùng phát triển sẽ tiếp tục được thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của hàng ngàn người sinh sống ở Nga và ở nước ngoài. Hiện có khoảng 20 quốc gia muốn mua vắc-xin "Sputnik V" hoặc bày tỏ hy vọng hợp tác sản xuất cũng như phân phối vắc-xin với Nga.

Đáng nói, Tổng thống Putin tiết lộ một trong hai cô con gái của ông cũng đã thử nghiệm tiêm vắc-xin này và sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Sau tuyên bố vắc-xin "Sputnik V" được cấp phép sử dụng, các nhân viên y tế và giáo viên Nga sẽ là hai đối tượng đầu tiên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Việc tiêm vắc-xin cho người dân sẽ bắt đầu từ tháng 1/2021 và hoạt động tiêm là tự nguyện.

Trong tuyên bố hôm 13/8, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines là ông Harry Roque cho biết, ông Rodrigo Duterte sẽ tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga sớm nhất là vào ngày 1/5/2021 nếu như vắc-xin này được cơ quan kiểm định y tế Philippines phê chuẩn.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !