Lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên của Nga khi nào sẵn sàng sử dụng?

Hôm qua (12/8), Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tuyên bố lô vắc-xin Covid-19 "Sputnik-V" đầu tiên của Nga sẽ sẵn sàng sử dụng trong 2 tuần tới.

 

“Ngày hôm nay, các cuộc kiểm tra chất lượng vẫn đang được tiến hành. Trong vòng 2 tuần tới, lô vắc-xin đầu tiên sẽ được ra mắt và sẽ chuyển sang tiêm cho các nhân viên y tế thuộc nhóm có nguy cơ về sức khỏe”, Sputnik dẫn lời ông Murashko.

Ngoài ra, ông Murashko nhấn mạnh việc vắc-xin "Sputnik-V" cho mọi người bao gồm các nhân viên y tế là tự nguyện. Bên cạnh đó, Nga còn phát triển một ứng dụng theo dõi sức khỏe để người dân có thể báo cáo tình trạng sức khỏe cho chính phủ. Ứng dụng này sẽ theo dõi những tác dụng phụ có thể xảy đến với người tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

{keywords}
Lô vắc-xin Covid-19 "Sputnik-V" đầu tiên của Nga ra mắt trong 2 tuần tới. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Murashko, vắc-xin "Sputnik-V" sẽ được ưu tiên dùng cho người dân sinh sống trong lãnh thổ Nga, nhưng cũng không loại trừ khả năng xuất khẩu vắc-xin ra nước ngoài.

Trước đó, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) xác nhận vắc-xin Covid-19 của Nga đã nhận đơn đặt hàng từ hơn 20 quốc gia với tổng cộng khoảng 1 tỷ liều. Trong khi, thế giới có hơn 100 loại vắc-xin Covid-19 đang được phát triển.

Ông Murashko cho rằng, những lời chỉ trích nghi ngờ tính an toàn của vắc-xin "Sputnik-V" là vô căn cứ và xuất phát từ mức độ khốc liệt trong cuộc chạy đua phát triển vắc-xin phòng Covid-19.

“Các đồng nghiệp nước ngoài, những người dường như đã cảm nhận có sự cạnh tranh nhất định khi nhìn thấy lợi thế của vắc-xin Nga, đang cố gắng bày tỏ ý kiến mà theo  chúng tôi là hoàn toàn vô căn cứ”, ông Murashko nói.

Ông Murashko nói thêm, nền tảng phát triển vắc-xin "Sputnik-V" từng được dùng trong hoạt động sản xuất một số loại thuốc và chứng minh độ an toàn cao nhất sau khi trải qua nhiều thử nghiệm lâm sàng

Giới chức Nga cũng cho biết, kế hoạch hai giai đoạn của vắc-xin Sputnik-V do Viện Nghiên cứu Gamaleya phát triển có thể tạo ra hệ miễn dịch chống lại Covid-19 trong hai năm.

Việc Nga công bố cấp phép sử dụng loại vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới mở ra hy vọng khả năng ngăn chặn đại dịch toàn cầu. Dịch Covid-19 đang khiến hơn 20 triệu người mắc bệnh và hơn 733.000 người đã tử vong.

Con gái Tổng thống Putin tiêm vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất

Con gái Tổng thống Putin tiêm vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, một trong hai cô con gái của ông đã tiêm vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất.  

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !