Ông Trump bị gửi hóa đơn đòi nợ đến tận nhà

Theo Daily Mail, chính quyền thành phố Albuquerque lớn nhất ở bang New Mexico của Mỹ đã thuê những người đòi nợ để “theo sát” cựu Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, những người đòi nợ thuê sẽ gửi cho ông Trump một hóa đơn trị giá 211.000 USD. Các quan chức thành phố cho biết các yêu cầu lặp đi lặp lại đối với chiến dịch thanh toán khoản nợ đã không được đáp ứng và họ đã gửi hóa đơn đến tận nơi ở hiện tại của cựu tổng thống là khu dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Chính quyền thành phố Albuquerque tuyên bố rằng, ông Trump nợ số tiền này vì sự kiện vào năm 2019. Các nhà chức trách cho biết, số tiền này nên được cựu tổng thống chi trả như một khoản bồi thường cho các chi phí đảm bảo an ninh cho ông như việc lực lượng cảnh sát thường làm việc ngoài giờ vào những ngày ông xuất hiện.

{keywords}
Cực Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại nhiệm kỳ tổng thống 4 năm với hàng loạt vấn đề phải đối mặt như phiên xử luận tội ở Thượng viện, các vụ điều tra hay kiện tụng. (Ảnh: AP)

Thị trưởng thành phố Albuquerque, ông Tim Keller cho hay, nguyên thủ quốc gia thực sự còn nợ nhiều hơn “trong khoảng một ngày rưỡi, thành phố không thể hoạt động bình thường”.

Vào ngày 16/9/2019, ông Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Albuquerques. Sau đó ông đã qua đêm ở Rio Rancho gần đó. Trong chuyến đi của ông Trump đến Albuquerque, tòa thị chính cũng như các khu vực của trung tâm thành phố đã bị đóng cửa, và các nhân viên thành phố được phép về nhà.

Ông Jason Miller, cựu phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2020 cho biết, “chiến dịch tranh cử của ông Trump không nợ tiền”, và tất cả các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho tổng thống nên được giải quyết thông qua kháng cáo lên Sở Mật vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến dịch tranh cử của ông Trump bị cáo buộc không thanh toán các khoản nợ trong các cuộc vận động tranh cử được tổ chức ở các thành phố.

Năm ngoái, theo các thống kê chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nợ tổng cộng 1,82 triệu USD ở 14 thành phố và quận. Cụ thể, ở Minneapolis cho biết cựu tổng thống nợ 543.000 USD cho một sự kiện vào tháng 10/2019, Ngoài ra, chính quyền ở Arizona cũng đang chờ phía ông Trump trả 82.000 USD khi ông tổ chức các sự kiện vào tháng 3/2016.

Trước đó, ban quản lý của ngân hàng Deutsche Bank (Đức) đã thảo luận về cách thức để chấm dứt các khoản vay của công ty cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trump Organization. Theo nguồn tin từ các quan chức Deutsche Bank, ngân hàng này đã cho ông Trump vay hơn 2 tỉ USD trong nhiều năm qua.

Theo Reuters, Deutsche Bank hiện là chủ nợ của 3 khoản vay trị giá lên tới 340 triệu USD của Trump Organization, đáo hạn vào năm 2023 và năm 2024, được cá nhân ông Trump đứng ra bảo lãnh.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Trump cũng đối mặt với những khó khăn nhất định khi công việc làm ăn của tập đoàn Trump gặp khó khăn sau một năm dịch bệnh. Mặt khác, sau vụ bạo loạn ở nhà quốc hội ngày 6/1, nhiều công ty, ngân hàng đã tuyên bố không hợp tác với Tập đoàn Trump trong tương lai. Thành phố New York cũng tuyên bố chấm dứt tất cả 4 hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump.

Đồng thời, một số ngân hàng tuyên bố không bao giờ làm việc với ông Trump, bao gồm ngân hàng Professional có trụ sở tại Florida, ngân hàng Signature ở New York và ngân hàng Deutsche.

Ba siêu tỉ phú thế giới với cách nuôi dạy con cái 'khác người'

Ba siêu tỉ phú thế giới với cách nuôi dạy con cái 'khác người'

Chúng ta thường nghĩ rằng con cái của những tỉ phú lớn lên trong điều kiện “nhà kính” với đầy đủ tiện nghi. Nhưng trong vai trò là cha mẹ, họ là những người rất nghiêm khắc trong nuôi dạy con cái.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !