Ông Tập, ông Putin gọi nhau là 'người bạn thân thiết'

Truyền thông Nga cho hay, cuộc họp không chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra ở Điện Kremlin, Moscow.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 và nói rằng, người dân ‘quốc gia tỷ dân’ rất tín nhiệm về những gì ông Tập đã làm trong một thập niên qua. Tổng thống Nga gọi Chủ tịch Trung Quốc là "người bạn thân thiết", theo Reuters.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp. Ảnh: RIA Novosti

“Chúng ta có nhiều nhiệm vụ chung và mục tiêu chung. Những năm gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một bước nhảy vọt lớn trong sự phát triển. Đối với toàn thế giới, điều này thật sự đáng được quan tâm và thậm chí chúng tôi cũng khá ‘ghen tị’ với sự phát triển của Trung Quốc”, ông Putin nói. 

Ông chủ Điện Kremlin sau đó cho biết, Moscow đã xem xét cẩn thận và tôn trọng các sáng kiến trong kế hoạch hòa bình 12 điểm được Bắc Kinh công bố hồi cuối tháng trước, liên quan tới tình hình cuộc xung đột ở Ukraine. 

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chỉ ra một số nhân tố đang cản trở việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Những nhân tố đó bao gồm việc Kiev và một số quốc gia phương Tây kiên quyết phản đối việc ngừng bắn dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ban bố sắc lệnh cấm đàm phán với Nga”, ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

 Ông Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RIA Novosti

Ông Tập cũng gọi ông Putin là "người bạn thân thiết". Chủ tịch Trung Quốc nói rằng, Bắc Kinh luôn chú trọng phát triển quan hệ với Moscow, nhất là khi Nga và Trung Quốc “là những quốc gia láng giềng lớn nhất của nhau”. “Nga và Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện. Chính điều này sẽ quyết định mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia nên như thế nào”, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định. 

Ông Tập sau đó đã nêu quan điểm của bản thân về cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ở Nga trong năm 2024, và nói rằng người dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ ông Putin.

“Nhờ có sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài Tổng thống, mà nước Nga đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển trong những năm gần đây. Tôi chắc chắn rằng, người dân sẽ ủng hộ mạnh mẽ ông vì những nỗ lực tốt đẹp đó”, ông Tập nhấn mạnh.

Theo RIA Novosti, Tổng thống Putin tối nay (giờ Moscow) sẽ thết tiệc chiêu đãi ông Tập Cận Bình. Dự kiến, các cuộc thảo luận chính giữa hai nhà lãnh đạo về nhiều vấn đề quan trọng sẽ diễn ra vào ngày mai (21/3).

Tuấn Trần

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !