Ông Putin bất ngờ xuất hiện trên poster giải vô địch Sambo ở Trung Phi

Ban tổ chức giải vô địch Sambo ở Cộng hòa Trung Phi đã đặt hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bộ đồ màu đỏ trên poster thông báo cuộc thi.

Theo đó, giải vô địch Sambo sẽ bắt đầu tại Cộng hòa Trung Phi vào ngày 8/5. Người đứng đầu Liên đoàn Sambo của Cộng hòa Trung Phi, Kevin Cyril Mobili-Ignava cho biết mục đích của tổ chức này nhằm tăng cường quan hệ với Nga thông qua thể thao.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

“Bạn biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một vận động viên và yêu thích Sambo. Việc tăng cường quan hệ giữa Nga và Cộng hòa Trung Phi là rất quan trọng”, hãng tin RIA trích lời ông Kevin hôm thứ Ba (13/4).

Ông Kevin cho hay, việc tập trung vào nguồn gốc Nga của loại hình võ thuật này là một vinh dự lớn cho các võ sĩ của Cộng hòa Trung Phi.

“Chúng tôi cảm ơn nước Nga thông qua Tổng thống Putin và nói với thế hệ thanh niên của chúng tôi về ông Putin là ai - một chiến binh không bỏ rơi chúng tôi”, ông Kevin nói thêm.

Được biết, Cộng hòa Trung Phi không phải là quốc gia duy nhất mà môn thể thao Sambo được kết nối với nhà lãnh đạo Nga.

Tại Nhật Bản, có giải vô địch Sambo Cúp Tổng thống Nga. Ý tưởng tổ chức các cuộc thi đấu Sambo ở Nhật Bản có từ năm 2010 trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Liên đoàn Sambo Quốc tế (FIAS) Vasily Shestakov và võ sư nổi tiếng Yasuhiro Yamashita, người đứng đầu Liên đoàn Judo Nhật Bản. Trong hơn 30 năm tồn tại của FIAS, Sambo đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

{keywords}
Tổng thống Putin bất ngờ xuất hiện trên poster giải vô địch Sambo ở Trung Phi. (Ảnh: Sportsrca)

Vào mùa thu năm 2020, giải Sambo chiến đấu lần đầu tiên được đưa vào giải vô địch Sambo Cup Putin hàng năm. Theo Chủ tịch ban tổ chức giải vô địch ông Nobuyuki Asai, việc tổ chức một giải đấu Sambo chiến đấu, như Sambo dành cho người khiếm thị, là cần thiết để chứng minh sức lan tỏa của bộ môn này trên thế giới. Do đó sẽ giúp môn võ thuật trở thành một phần của các môn thể thao Olympic.

Lý giải về tên giải mang tên Tổng thống Nga thì được biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là kiện tướng thể thao các môn Sambo và Judo, vì vậy ở Nhật Bản tên ông được đặt cho một Cup địa phương về vật tự vệ không vũ khí.

Sambo là môn võ được phát triển và luyện tập bởi Hồng Quân Liên Xô vào đầu những năm 1920 với mục tiêu nâng cao khả năng cận chiến của các binh sĩ. Môn võ này có rất nhiều điểm tương đồng với Judo và Jiujitsu nhưng cũng kết hợp nhiều yếu tố của các môn võ khác như Karate, Boxing và vật Greco-Roman.

Tên của môn võ - “SAMBO” là chữ viết tắt của câu SAMozashchita Bez Oruzhiya, dịch ra tiếng Việt sẽ là “Tự vệ không vũ khí”. Võ sư người Xô Viết Vasili Oshchepkov được xem là một trong những người có công lớn nhất trong việc sáng lập nên Sambo.

Trước đó, ông Putin theo học lò dạy võ của huấn luyện viên võ thuật Anatoly Rakhlin vào năm 1963 khi mới 11 tuổi và trở thành nhà vô địch Sambo ở thành phố Leningrad, ngày nay là Saint Petersburg, sau đó 10 năm. Sambo là môn võ tay không được phát triển cho lực lượng vũ trang Liên Xô.

TT Zelensky lên tiếng ‘nhờ’ ông Biden giúp Ukraine gia nhập NATO

TT Zelensky lên tiếng ‘nhờ’ ông Biden giúp Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden giúp đỡ trong việc kiềm chế Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !