Ông Biden vẫn chưa thể tiếp cận tin nhắn từ các nhà lãnh đạo nước ngoài?

CNN trích nguồn tin từ các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không cho phép ông Biden, người đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tiếp cận các tin nhắn từ các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Theo đó, có thông tin cho rằng những tin nhắn dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden từ các nhà lãnh đạo nước ngoài nằm trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chính quyền của nguyên thủ quốc gia hiện tại không cho phép ông truy cập chúng.

{keywords}
Nhà Trắng từ chối ông Biden quyền tiếp cận thông điệp từ các nhà lãnh đạo nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, nhóm của ông Biden liên lạc độc lập với các chính phủ nước ngoài mà không cần hỗ trợ hậu cần và dịch thuật từ trung tâm của Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Đội ngũ của ông Biden muốn sử dụng các nguồn lực của Bộ Ngoại giao Mỹ”, nguồn tin tiết lộ.

Cũng theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ, đại diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhà ngoại giao từng làm việc dưới thời Tổng thống Barack Obama để gửi điện mừng tới trụ sở của ông Biden.

Trước đó, Washington Post đưa tin chính quyền Trump đã yêu cầu các tổ chức không làm việc với nhóm chuyển gia quyền lực của ông Biden vào thời điểm này.

Trong một diễn biến liên quan, NBC News trích thông tin từ một số cố vấn của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cho rằng ông có thể dừng việc phản đối kết quả bầu cử, nhưng sẽ không thừa nhận thất bại ngay cả sau khi kết thúc kiểm phiếu.

“Đừng mong chờ việc ông ấy thừa nhận thất bại. Ông ấy sẽ nói điều gì đó kiểu như: Chúng tôi không thể tin tưởng vào kết quả, nhưng tôi không phản đối chúng”, một trong những cố vấn cấp cao của ông Trump nói.

“Ông ấy chấp nhận kết quả bầu cử, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ biết kêt quả đó chính xác đến đâu”, một cố vấn khác chia sẻ.

Ngoài ra, một số cố vấn của ông Trump vẫn tin vào khả năng chiến thắng và tiếp tục ủng hộ nỗ lực đấu tranh của ông, nhưng số người đó đang giảm dần. Trong khi đó, một số phụ tá của đương kim Tổng thống nói rằng ông Trump đang dần nhận ra rằng kết quả bầu cử là không thể đảo ngược.

“Ngay cả ông Trump cũng hiểu rằng khả năng thay đổi kết quả trên thực tế là bằng không”, một phụ tá của ông nói.

Theo AP và các hãng thông tấn lớn của Mỹ đưa tin, ông Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020. Theo đó, ông Biden đã giành được số phiếu cần đủ 270 phiếu đại cử tri, để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tuy nhiên, theo quy định, Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) sẽ là cơ quan công nhận một người trở thành Tổng thống Mỹ khi ứng viên đó có chiến thắng rõ ràng, trước khi kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra.

Chính quyền TT Trump ra lệnh không hợp tác với ông Biden

Chính quyền TT Trump ra lệnh không hợp tác với ông Biden

Washington Post đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan không hợp tác với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !