Ôm cục tức sau khi triệt lông vĩnh viễn

Nhiều chị em chán nản sau khi bỏ cả chục triệu đồng để triệt lông vĩnh viễn thì vài tháng sau lông lại mọc chình ình ra. Theo chuyên da da liễu, khó có thể triệt lông vĩnh viễn được.

Ôm cục tức sau khi triệt lông vĩnh viễn - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Khổ vì rậm lông

Công nghệ tẩy lông vĩnh viễn ra đời khá lâu và thu hút khách, nhất là chị em phụ nữ. Họ coi triệt lông vĩnh viễn là cách làm đẹp không thể thiếu. Tuy nhiên, đằng sau triệt lông vĩnh viễn cũng có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.

Tại Việt Nam, hàng nghìn thẩm mỹ viện, spa quảng cáo về tẩy lông vĩnh viễn. Nhưng nhiều khách hàng cũng ngậm quả đắng khi đi tẩy lông vĩnh viễn.

Chị Vũ Thị Hạnh trú tại Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội không thể nào quên được cảm giác đau đớn, bỏng rát khi đi tẩy lông vĩnh viễn. Chị Hạnh cho biết từ lúc dậy thì, chị khá rậm lông. Chân phụ nữ mà lúc nào cũng đen xì. Mặc cảm, ngày còn sinh viên chị thường tự mua kem tẩy lông về tự tẩy nhưng cứ được 1 tháng, nang lông mới mọc lên đen và cứng hơn nang lông cũ. Chị Hạnh rất tự ti, không dám mặc váy ngắn, quần đùi vì lông chân thô. 

Cách đây mấy tháng, chị Hạnh đã cố gắng lấy khoản tiền tiết kiệm để đi tẩy lông. Các spa quảng cáo tẩy lông với công nghệ hiện đại, tẩy lông vĩnh viễn, chị tin rằng có thể cải thiện đi chút mặc cảm của mình.

Sau khi chịu cảm giác đau đớn vì bức nhiệt ánh sáng chiếu vào da, chị Hạnh hy vọng về một làn da không tì vết. Nhưng vừa đau, vừa mất tiền thế mà khi tẩy lông được vài tháng, chị giật mình thấy các nang lông lại bắt đầu “đâm chồi nẩy lộc” ngay trên làn da sáng bóng sau khi tẩy lông. Thậm chí, lông mộc lên còn nham nhở nhìn mất thẩm mỹ hơn cả trước khi đi tẩy lông.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Hà trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội cũng đã trải qua 3 liệu trình tẩy lông vĩnh viễn và đến nay chân của chị vẫn có các sợi lông to dài mọc chen lên lớp da mịn mỏng. 

Chị Hà kể, theo quảng cáo chỉ cần một liệu trình nhưng thực tế chị đã phải theo mấy liệu trình và đến nay lớp da ở nách và chân vẫn khốn khổ vì lông. Chị không còn tin tưởng vào triệt lông vĩnh viễn như các trung tâm thẩm mỹ quảng cáo.

Không có gì là vĩnh viễn

Trao đổi vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Thanh Nho – Bác sĩ Da liễu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, không thể triệt lông vĩnh viễn được.

Bình thường, một sợi lông luôn trải qua 3 giai đoạn phát triển bao gồm: Anagen (giai đoạn mầm nhú), Catagen (giai đoạn trưởng thành), Telogen (giai đoạn rụng). Một sợi lông mới ra đời là do não nhận được tín hiệu thông báo rằng sợi lông cũ đã chết. 

Nói cách khác khi sợi lông bắt đầu vào giai đoạn Telogen thì não sẽ chuẩn bị để một sợi lông mới thay thế ở giai đoạn Anagen. Trên cơ thể chúng ta, chỉ có khoảng 1/3 số lượng lông trong giai đoạn Anagen, do vậy cần triệt nhiều lần mới hết. 

Đó là liệu trình triệt còn về chu kỳ mọc lông cũng hoàn toàn khác. Bình thường chu kỳ của lông đó là khoảng 4 năm nên chỉ triệt được lớp lông này thì chu kỳ khác lại mọc lên. Bác sĩ Nho cho biết, khi chúng ta triệt lông ánh sáng vào đưa theo sắc tố đen chỉ phá được mầm đen lúc ấy, vì ánh sáng chỉ tìm được nang lông đen ở thời điểm đó. 

Để có hiệu quả cao trong triệt lông vĩnh viễn, bác sĩ Nho cho biết nên cạo lông trước khi đi triệt lông từ hôm trước vì đến hôm sau các nang lông bắt đầu nhú lên thì có đường để dẫn ánh sáng đến để phá hủy nang lông này thì có hiệu quả hơn.

Cho đến nay, các bác sĩ chỉ đánh giá triệt lông là làm sợi lông nhỏ hơn ban đầu, bớt cứng hơn chứ không thể vĩnh viễn không mọc lại.
Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !